Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 2/2 tăng mạnh

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 2/2 tăng mạnh, khi những lo ngại về làn sóng giao dịch đầu cơ đã dịu bớt.
Chú thích ảnh
 Giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số Dow Jones tăng 475,57 điểm, hay 1,57%, lên 30.687,48 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 52,45 điểm, hay 1,39%, lên 3.826,31 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 209,38 điểm, hay 1,56%, lên 13.612,78 điểm.

Toàn bộ 11 lĩnh vực chủ chốt trong chỉ số S&P 500 tăng điểm, trong đó tài chính và công nghiệp dẫn dầu, với các mức tăng tương ứng tới 246% và 2,15%.

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop tiếp tục là tâm điểm trên phố Wall. Giá cổ phiếu của công ty này giảm 60%, sau khi tăng gần 31% trong phiên trước. 

Trong tuần trước, giá cổ phiếu của GameStop tăng 400%, khi các nhà đầu tư lẻ đổ xô mua vào.

Trong khi đó, phần lớn các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đều đi lên, với 8 trong 10 cổ phiếu dẫn đầu trong chỉ số S&P U.S. Listed China 50 tăng.

Trong phiên 1/2, chỉ số Dow Jones tăng 229,29 điểm, hay 0,76%, lên 30.211,91 điểm, khi thị trường phục hồi sau một tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10/2020.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/2, chỉ số VN - Index tăng 40,02 điểm lên 1.057,53 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 602,6 triệu đơn vị, tương ứng hơn 13.160,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 331 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 30 mã đứng giá.

HNX - Index tăng 6,51 điểm lên 215,36 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt hơn 110 triệu đơn vị, tương ứng gần 1.504 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 67 mã giảm giá và 56 mã đứng giá.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.