Các cấp công đoàn cần chủ động nắm bắt tư tưởng của người lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, các cấp công đoàn và doanh nghiệp cần tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, thật sự ổn định, chủ động xử lý kịp thời những mâu thuẫn phát sinh.
Trước diễn biến bất thường liên quan đến an ninh trật tự trong những ngày gần đây, tại Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa mới diễn ra, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt lãnh đạo Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đề nghị Chủ tịch Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở cần chủ động nắm tình hình, nắm bắt tư tưởng của công nhân viên chức -  lao động, cử người theo dõi tình hình, tư tưởng công nhân viên chức - lao động trên địa bàn quản lý cũng như các trang mạng xã hội để chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh.
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền vận động công nhân viên chức - lao động nhận thức đúng đắn về chủ trương của Đảng và Nhà nước không bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động biểu tình.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, các cấp công đoàn và doanh nghiệp cần tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, thật sự ổn định, chủ động xử lý kịp thời những mâu thuẫn phát sinh, nhất là trong các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, nơi tập trung đông lực lượng công nhân và người lao động.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 231.000 doanh nghiệp với tổng số khoảng 2,5 triệu công nhân lao động, chiếm 33% dân số và chiếm 66% tổng số  lao động của thành phố. Theo quy hoạch được duyệt, thành phố có 19 Khu công nghiệp tập trung, đến nay đã và đang phát triển 17 Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao; trong đó có 9 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với 639 doanh nghiệp, thu hút khoảng 145.937 lao động, trong đó, có 1.198 lao động nước ngoài.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, những năm qua, trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn, thách thức của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; song đội ngũ công nhân viên chức - lao động Thủ đô đã vững vàng vượt qua khó khăn với tinh thần chủ động và sáng tạo, tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, tiếp cận nhanh với khoa học - công nghệ tiên tiến, thích ứng với cơ chế thị trường, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.