Các Bộ trưởng vùng Vịnh thống nhất quan điểm chống IS

Bộ trưởng Nội vụ các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cam kết thống nhất quan điểm cứng rắn chống lại một loạt các vụ đánh bom đẫm máu của IS nhằm vào các ngôi đền của người Hồi giáo dòng Shiite.
Tại một hội nghị khẩn cấp ở Kuwait ngày 3/7, Bộ trưởng Nội vụ các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cam kết thống nhất quan điểm cứng rắn chống lại một loạt các vụ đánh bom đẫm máu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào các ngôi đền của người Hồi giáo dòng Shiite.
Các Bộ trưởng vùng Vịnh thống nhất quan điểm chống IS ảnh 1

Một nạn nhân của vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ hồi giáo Imam al-Sadeq được đưa đến bệnh viện ở thành phố Kuwait hôm 26/6. Ảnh: Reuters

Sự nhất trí trên được đưa ra một tuần sau vụ tấn công liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử Kuwait làm 26 người thiệt mạng và 227 người bị thương. Các Bộ trưởng GCC bày tỏ chia sẻ với Kuwait, đồng thời nhấn mạnh rằng các vụ tấn công trên là mối đe dọa đối với sự ổn định trong khu vực. Trong tuyên bố chung cuối cuộc họp, các bộ trưởng khẳng định "tầm quan trọng của hợp tác và phối hợp mọi biện pháp nhằm đối phó với nạn dịch nguy hiểm đang đe dọa an ninh và ổn định tại các quốc gia GCC này". Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công trên là "các hành động tội ác không liên quan đến đạo Hồi và các giá trị của đạo Hồi - vốn từ chối bạo lực và sát hại người vô tội". Vụ tấn công kinh hoàng ở Kuwait xảy ra đồng thời với các vụ tấn công khủng bố do IS tiến hành tại Pháp và Tunisia.Liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu nghỉ dưỡng quốc tế Port El Kantaoui, gần Sousse, Tunisia thông báo đã bắt giữ 8 nghi can. Giới chức nước này cho biết các nghi can có dính líu trực tiếp đến việc tiến hành vụ tấn công song không nêu rõ vai trò của từng đối tượng. Trong vụ tấn công trên, đối tượng 23 tuổi Seifeddine Rezgui đã nã súng làm 38 du khách nước ngoài thiệt mạng, trong đó có 30 người Anh, 3 người Ireland, 2 người Đức, trong khi Bỉ, Bồ Đào Nha và Nga mỗi nước có một nạn nhân. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất ở Tunisia và là vụ có nhiều người Anh thiệt mạng nhất kể từ sau vụ đánh bom tại thủ đô London (Anh) hồi tháng 7/2005. Hiện 10 điều tra viên người Anh đang phối hợp tiến hành điều tra với các chuyên gia Tunisia để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết đã xác định danh tính các nạn nhân. Thi thể 8 người trong số này đã được đưa về Anh ngày 1/7 trong một nghi lễ tưởng niệm các binh sĩ hy sinh. Thi thể 9 nạn nhân khác được đưa về ngày 2/7. Ngoài ra, sẽ có các chuyến bay khác vào ngày 3 và 4/7 để đưa thi thể những nạn nhân còn lại hồi hương. Ông Hammond cho biết Vương quốc Anh và các đại sứ quán Anh trên toàn thế giới sẽ dành một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số vào giữa trưa 3/7. Tunisia lo ngại vụ tấn công trên sẽ tác động xấu tới ngành du lịch nước nhà, vốn đóng góp 7% cho GDP. Sau vụ tấn công, Chính phủ Tunisia cam kết tăng cường an ninh quanh các khách sạn, bãi biển và nơi vui chơi giải trí. 1.377 nhân viên an ninh có vũ trang đã được triển khai để phối hợp với lực lượng cảnh sát tại chỗ.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.