Các Bộ trưởng, trưởng ngành đã nắm sát được các vấn đề dư luận quan tâm

Ngày 6/11, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Bên hành lang Quốc hội, một số đại biểu cho rằng các tư lệnh ngành, Bộ trưởng đã nắm được toàn diện lĩnh vực theo dõi và có câu trả lời thỏa đáng.

Video Đại biểu Tạ Văn Hạ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đánh giá vể phiên chất vấn và trả lời chất vấn: 

Tôi nhận thấy, trong câu trả lời của các Bộ trưởng đã thể hiện sự tự tin, nắm rất chắc, rất sát vấn đề. Không chỉ tầm vĩ mô, có những vấn đề, sự việc cụ thể mà đại biểu nêu ra cũng được Bộ trưởng nắm bắt và trả lời rõ ràng. Tôi đánh giá cao các phần trả lời này. 

Chẳng hạn, có những Bộ trưởng mới như Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian bổ nhiệm rất ngắn đã nắm được vấn đề, trả lời được yêu cầu của đại biểu.

Tuy nhiên, có những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì sự kết nối liên ngành chưa đáp ứng được mong mỏi của tôi.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương: 

Việc tổ chức phiên chất vấn này cho thấy nét đổi mới trong công tác tổ chức. Với 21 vấn đề thuộc 10 Nghị quyết trong phạm vi chất vấn, việc tổ chức chất vấn sẽ tương đối phức tạp và khó khăn. Ngay cả các đại biểu Quốc hội khi đặt câu hỏi, cũng như các thành viên Chính phủ khi trả lời cũng sẽ gặp khó khăn do phạm vi chất vấn rất rộng.

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi và thông qua những câu trả lời của các thành viên Chính phủ, các đại biểu Quốc hội sẽ xác định được lộ trình của mình trong việc giám sát việc thực hiện “lời hứa” của các thành viên Chính phủ. Phiên chất vấn sẽ làm rõ được định hướng cụ thể trong việc củng cố các trụ cột tăng trưởng kinh tế, gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Các thành viên Chính phủ đã tập trung trả lời câu hỏi theo khung thời gian Chủ tịch Quốc hội đưa ra, cũng như nội dung kỳ họp. Tuy nhiên qua nghiên cứu xem phiên chất vấn, các thành viên Chính phủ đã trả lời trọng tâm và đi thẳng vào vấn đề. Nếu các Bộ trưởng, trưởng ngành chưa trả lời được, đại biểu tiếp tục chất vấn, tranh luận lại. Câu hỏi chất vấn đã đúng và trúng.  

Video Đại biểu Lò Thị Luyến, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên trả lời:

Câu hỏi của các đại biểu đúng chủ đề, nội dung. Những nội dung mà các đại biểu chất vấn đều được Bộ trưởng trả lời. Chủ đề chất vấn là những vấn đề đã từng được đặt ra. Trong đó, các Bộ trưởng đã thực hiện khi triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, có những vấn đề đã được giải quyết, có những khó khăn vướng mắc thì vẫn có cơ hội giải trình. Chúng tôi mong muốn các câu hỏi chất vấn Bộ trưởng là những vấn đề mà địa phương đang vướng mắc. 

Trong các phần trả lời của các vị Bộ trưởng, trưởng ngành, tôi tâm đắc nhất phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bộ trưởng đã đi thẳng vào vấn đề và khá thẳng thắn. Từ trước tới nay tôi chưa thấy Bộ trưởng nào thẳng thắn như vậy. Có những vấn đề cử tri quan tâm, đại biểu đã theo đuổi 2 năm nay nhưng trong phiên trả lời chất vấn hôm nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra được hướng giải quyết. Tôi cảm thấy hài lòng. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.