Các bộ trưởng tài chính G7 cam kết về đại dịch và chuỗi cung ứng toàn cầu

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đề phòng các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại về biến thể Omicron.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7 tại London, Anh, ngày 4/6/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Thông cáo báo chí sau hội nghị trực tuyến ngày 13/12 do Anh chủ trì nêu rõ tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng làm gia tăng lạm phát trên toàn khắp thế giới và có thể đảo ngược đà phục hồi kinh tế sau tác động của đại dịch COVID-19. Theo đó, các nước G7 “nhất trí duy trì cảnh giác đề phòng các biến thể mới của virus gây đại dịch COVID-19 đồng thời hợp tác về các vấn đề cung ứng toàn cầu và trao đổi quan điểm làm cách nào để tăng khả năng bền vững của các chuỗi cung ứng, cũng như dự báo chính xác hơn về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng có thể xảy ra trong tương lai”.

Các bộ trưởng tài chính G7 cũng ra một tuyên bố về các nỗ lực nhằm chống lại tình trạng kháng thuốc kháng sinh - “đại dịch thầm lặng” ước tính đã cướp đi sinh mạng của 700.000 người trên toàn cầu mỗi năm và tác động không nhỏ đến nền kinh tế. G7 cam kết sẽ tiến hành các bước đi để “tạo các điều kiện kinh tế tốt” nhằm tăng cường nghiên cứu và phát triển thuốc kháng sinh, đảm bảo việc tiếp cận kháng sinh, đưa các loại thuốc mới đến tay những người cần trợ giúp y tế.

Đây là hội nghị cuối cùng do Anh tổ chức trên cương vị nước Chủ tịch luân phiên G7 trước khi Đức tiếp quản chức vụ này năm 2022.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.