Các bến xe tại TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều vé

Ngày 6/2 (nhằm 27 tháng Chạp), các bến xe liên tỉnh, nhà ga đường sắt và sân bay tại TP Hồ Chí Minh nhộn nhịp từ sáng sớm.

Dù lượng hành khách rất đông nhưng việc tổ chức, điều hành được đảm bảo nên không xảy ra ún ứ, chen lấn như những năm trước.

Chú thích ảnh
Bến xe miền Đông (ảnh tư liệu).

Theo dự báo của các bến xe, ngày 6/2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp) là bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách (từ 6 – 8/2), lượng khách rời TP Hồ Chí Minh về quê tăng cao. Trong số đó, Bến xe miền Tây là nơi có lượng khách đi lại đông nhất trong các kỳ lễ, Tết.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, ngày 27 Tết bến xe dự kiến đón hơn 58.300 khách với hơn 1.820 xe xuất bến; ngày 28 Tết sẽ có khoảng 62.800 khách với gần 2.000 đầu xe xuất bến. Số lượng này sẽ giảm trong ngày 29 tháng Chạp. Hiện vé về các tỉnh miền Tây vẫn còn nhiều; trong đó những nhà xe thương hiệu như Phương Trang vẫn còn vé.

Trong khi đó, các Bến xe miền Đông hiện hữu (quận Bình Thạnh) và Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) có lượng khách qua bến không quá cao, áp lực không lớn. Các bến cũng đã xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp khách tăng cao; không để ùn tắc, ứ đọng khách. Trong ngày 6/2, Bến xe miền Đông mới có 390 xe, với 9.000 lượt khách qua bến, con số khá nhỏ so với năng lực khai thác tại bến.

Ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Ban Bến xe miền Đông mới cho biết, hiện lượng khách qua bến xe đang giảm dần sao ngày cao điểm nhất là 25 tháng Chạp. Lượng khách cơ bản đúng như kế hoạch được bến xe dự báo trước đó. Hiện vé xe trong bến còn nhiều, nhất là các xe ghế ngồi. Một số chặng, vé xe giường nằm đã hết, còn vé ghế ngồi vẫn đảm bảo phục vụ người dân.

Tại ga Sài Gòn, các ngày cao điểm từ 1/2 đến 5/2, ngành đường sắt tổ chức chạy 83 đoàn tàu khách xuất phát từ ga Sài Gòn về các tỉnh. Các đoàn tàu xuất phát đạt tỉ lệ đúng giờ 100%.  Công an địa phương tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn, trật tự hành khách tại nhà ga; đồng thời nhà ga bố trí nhân viên, thanh niên tình nguyện để hướng dẫn hỗ trợ hành khách lên xuống tàu được thuận tiện, nhanh chóng.

Theo ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, những ngày giáp Tết, lưu lượng người dân di chuyển trên đường rất đông, hành khách nên xem giờ tàu chạy ghi trên vé và dự tính thời gian di chuyển thực tế từ nhà đến ga để có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ. Đến nay, tổng số vé ngành đường sắt đã bán trong dịp Tết khoảng 360.000 vé. Các ngày 6-7/2 còn ít vé, chủ yếu là ghế phụ và các vé đi chặng ngắn. Các ngày 8-9/2 còn vé đi tất cả các ga.

Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 6/2, sân bay phục vụ 887 chuyến bay với xấp xỉ 130.000 hành khách. Lượng khách rời thành phố vẫn là cao nhất với 85.400 người, bao gồm hơn 62.000 khách quốc nội và gần 23.000 khách đi quốc tế.

Tại ga quốc nội, từ sáng sớm, lượng khách đến sân bay làm thủ tục rất đông. Hành khách xếp thành hàng dài với rất nhiều hành lý được chất đầy xe đẩy, tập trung nhiều nhất ở trước các quầy thủ tục của hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Trong khi đó, khu vực sảnh chờ ra máy bay cũng đã “giảm nhiệt”, nhưng vẫn rất đông vào các khung giờ cao điểm 5 – 9 giờ sáng. Một phần nguyên nhân là các chuyến bay bị chậm bởi ảnh hưởng của thời tiết đã giảm và lượng khách đi lại trong ngày cũng giảm nhẹ so với các ngày gần đây.

Khu vực ga đi quốc tế cũng khá nhộn nhịp. Nhiều gia đình tranh thủ dịp Tết Nguyên đán để đi du lịch ở nước ngoài. Dù lượng khách đi quốc tế ít hơn trong nước, nhưng hành khách cũng vẫn xếp hàng dài chờ vào làm thủ tục cũng như soi chiếu an ninh.

Bài và ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.