Các bản làng vùng cao A Lưới sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trong không khí toàn dân hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tại huyện miền núi, biên giới A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) những công việc chuẩn bị đang được tiến hành khẩn trương theo đúng quy định.
Chú thích ảnh
Bảng niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở xã Trung Sơn, huyện A Lưới. 

Đặc biệt công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp đang góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc vào thành công của ngày hội lớn.

Tuyến đường Hồ Chí Minh ngang qua xã Trung Sơn, huyện A Lưới vốn là một cung đường đẹp nay lại càng rực rỡ hơn với những khẩu hiệu, áp phích về ngày bầu cử. Trung Sơn là xã vùng biên giới, 98% dân số là người đồng bào dân tộc Pa Cô. Đời sống của bà con những năm gần đây đã được nâng lên đáng kể nhờ các chính sách đầu tư của Đảng và Nhà nước cũng như sự vươn lên của người dân.

Tại trụ sở UBND xã Trung Sơn, công tác niêm yết danh sách cử tri đã được hoàn thành với 437 cử tri được bố trí ở 5 tổ bầu cử. Chủ tịch UBND xã Trung Sơn Lê Văn Nghiếu cho biết: Để ngày hội bầu cử diễn ra thành công, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của xã đã lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, các quy định của Luật Bầu cử tới tận thôn bản. Các cuộc tiếp xúc, lấy ý kiến cử tri được đồng bào tham gia đông đủ, qua đó phát huy được tinh thần dân chủ, trách nhiệm của bà con nhằm lựa chọn ra những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tiếng nói của người dân. Bên cạnh đó, các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, chính quyền địa phương cũng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong cộng đồng để từng người dân nhận thức rõ được quyền lợi và trách nhiệm của bản thân.

Tại nhà văn hóa thôn A Niêng Lê Triêng 1, xã Trung Sơn, trong các buổi sinh hoạt của bà con gần đây, già làng Hồ Văn Hạnh luôn lồng ghép phổ biến các mốc thời gian quan trọng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để người dân dễ dàng nắm bắt. “Nhờ ơn Đảng và Bác Hồ lãnh đạo cách mạng thành công, đất nước ta mới thống nhất non sông liền một dải, người dân được sống trong độc lập, tự do, được cầm trên tay lá phiếu cử tri để bầu ra những người có đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đây thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, do vậy già luôn nhắc nhở bà con, nhất là những thanh niên đủ tuổi đi bầu cử về ý nghĩa thiêng liêng của lá phiếu bầu”, già làng Hồ Văn Hạnh chia sẻ.

Huyện A Lưới có 10 điểm bầu cử đại biểu HĐND huyện với 90 tổ bầu cử, số lượng cử tri là 33.882 người. Ông Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy A Lưới cho biết: Huyện đã thực hiện đúng các bước kế hoạch của đợt bầu cử. Công tác tập huấn cho cán bộ làm việc tại các tổ bầu cử được thực hiện bài bản để đảm nhiệm tốt công việc được giao. Các điểm bầu cử trên địa bàn huyện đã niêm yết danh sách cử tri. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện A Lưới đã chốt danh các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng 52 ứng cử viên, đảm bảo tỷ lệ theo quy định chung của Luật Bầu cử. Đến ngày 28/4, các điểm bầu cử sẽ niêm yết danh sách chính thức ứng cử viên. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự cũng như tuyên truyền đều đang được tăng cường để nhằm phục vụ tốt nhất cho ngày bầu cử.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.