Cả ông Trump và ông Putin đều muốn tăng cường năng lực hạt nhân quốc gia. |
Theo truyền hình CNN, trong đoạn tweet trên tài khoản cá nhân của mình hôm 22/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ngỏ ý ông mong muốn “tăng cường và mở rộng" năng lực hạt nhân của Mỹ.
CNN cho rằng các tuyên bố trên ngầm đánh dấu một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc sở hữu năng lượng hạt nhân lớn nhất nhì thế giới, với hơn 14.000 đầu đạn hạt nhân dự trữ.
Tuy nhiên, trong cả hai tuyên bố của lãnh đạo hai nước đều không đề cập chính xác kế hoạch mà mỗi bên đề xuất hay thay đổi học thuyết hạt nhân của quốc gia.
Bên cạnh đó cũng chưa rõ liệu vị Tổng thống đắc cử của Mỹ có đề xuất một chính sách hạt nhân hoàn toàn mới sau khi nhậm chức trong năm tới hay không.
Trước đó, ông Trump cũng gợi ý kế hoạch “hiện đại hóa” kho vũ khí hạt nhân hiện tại của Mỹ đang trị giá hàng trăm tỷ USD.
Giám đốc truyền thông ban vận động tranh cử của ông Trump Jason Miller trong một tuyên bố diễn giải đoạn tweet khi cho rằng ngài Trump chỉ đang “ám chỉ đến mối đe dọa từ sự phát triển không ngừng nghỉ của các chương trình hạt nhân toàn cầu và sự cấp thiết nhằm ngăn chặn chúng”.
Tuy nhiên, việc đưa những tuyên bố nhạy cảm về chính sách quản lí đất nước thông qua mạng xã hội của ông Trump không được nhiều người ủng hộ.
Lời bình luận của ông Trump dường như trái ngược hẳn với lời tuyên bố của Tổng thống Obama cách đây vài tháng, khi Tổng thống Obama cam kết sẽ giữ vững mục tiêu một thế giới không có vũ khí hạt nhân.