Cá nhà táng quý hiếm xuất hiện ngoài khơi Israel

Hai con cá nhà táng đã xuất hiện ngoài khơi thành phố Ashdod của Israel lần đầu tiên kể từ năm 2022.
Chú thích ảnh
 Các nhà nghiên cứu Đại học Haifa phát hiện hai cá nhà táng ngoài khơi thành phố Ashdod vào ngày 8/6/2026. Ảnh: Trạm Nghiên cứu Biển Morris Kahn

Ngay trước khi nhóm nghiên cứu thuộc Trạm Nghiên cứu Biển Morris Kahn của Đại học Haifa chuẩn bị quay trở lại bờ trong tuần qua, họ đã phát hiện 2 cá thể cá nhà táng – một trong những loài động vật biển quý hiếm nhất tại Địa Trung Hải.

Trưởng dự án Yali Mevorach cho biết: "Chúng tôi đã có cơ hội hiếm hoi nhìn thấy chúng tại khu vực này, đồng thời nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài vật này". 

Ban đầu, nhóm nghiên cứu dự kiến thực hiện khảo sát trong 6 ngày. Tuy nhiên, họ buộc phải quay về đất liền chỉ sau một ngày do các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran.

“Ngay trước khi chúng tôi kéo thiết bị thủy âm – hệ thống âm thanh dùng để phát hiện cá heo và cá voi – lên khỏi mặt nước, tại vị trí cách Ashdod khoảng 35 km về phía Tây và ở độ sâu 700 mét, chúng tôi bất ngờ nghe thấy những tiếng ‘click’ quen thuộc”, Tiến sĩ Aviad Scheinin, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu và là Trưởng bộ phận Nghiên cứu Động vật săn mồi đỉnh chuỗi thức ăn tại Trạm Nghiên cứu Biển Morris Kahn, cho biết.

Ngoài việc đánh dấu lần thứ hai các nhà khoa học tận mắt quan sát loài cá này kể từ năm 2022, đây cũng mới chỉ là lần thứ năm cá nhà táng được phát hiện thông qua hệ thống thủy âm.

Theo ước tính, vùng biển Địa Trung Hải hiện chỉ còn vài trăm cá thể cá nhà táng sinh sống và loài này đang được xếp vào nhóm nguy cấp. Việc bắt gặp cá nhà táng tại vùng biển Israel là điều rất hiếm hoi, chỉ xảy ra vài lần mỗi năm. Tuy nhiên, các nghiên cứu dài hạn của Trạm Nghiên cứu Biển Morris Kahn cho thấy chúng dành phần lớn thời gian trong năm ở các vùng nước sâu ngoài khơi Israel.

Vào tháng 2 năm nay, một cá thể cá nhà táng đã chết dạt vào bờ biển Zikim, qua đó cho thấy mức độ mong manh của quần thể cá nhà táng tại Địa Trung Hải. Bà Mevorach nhận định: “Vùng Địa Trung Hải ngoài khơi Israel đang chịu nhiều tác động từ hoạt động của con người, nguồn thức ăn hạn chế cùng những điều kiện khí hậu phức tạp, khiến các loài như cá nhà táng gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại trong khu vực”. 

Thanh Bình (PV TTXVN tại Israel}

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.