Cá ngừ Mỹ nhiễm phóng xạ từ Fukushima

Các báo cáo khoa học của Mỹ cho thấy, nước này đã phát hiện mức độ phóng xạ thấp từ nhà máy hạt nhân Fukushima trong cá ngừ vây xanh ở ngoài khơi bờ biển California.

Các báo cáo khoa học của Mỹ ngày 28/5 cho biết, nước này đã phát hiện mức độ phóng xạ thấp từ nhà máy hạt nhân Fukushima trong cá ngừ vây xanh ở ngoài khơi bờ biển California.

Theo các nhà khoa học, một lượng nhỏ chất xêdi-137 và xêdi-134 (cesium) đã được tìm thấy trong 15 con cá ngừ bắt được gần thành phố San Diego vào tháng 8/2011, bốn tháng sau khi hóa chất trên rò rỉ ra bờ biển phía Đông Nhật Bản.

Cá ngừ Mỹ nhiễm phóng xạ từ Fukushima ảnh 1

Cá ngừ vây xanh vùng biển ngoài khơi California được cho là nhiễm chất phóng xạ (ảnh minh họa). Ảnh: Internet

Nhà nghiên cứu Daniel Madigan thuộc trường đại học Stanford cho biết lượng chất phóng xạ xêdi trong cá sẽ không gây tổn hại cho cơ thể người khi được hấp thụ và lượng phóng xạ này ít hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép của Nhật Bản.

Theo ông Madigan, chất xêdi-137 đã từng được tìm thấy tại khu vực Đông Thái Bình Dương trước khi thảm họa động đất và sóng thần xảy hồi tháng 3/2011 khiến nhà máy hạt nhân Phưcưsima số 1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây ra tình trạng rò rỉ hạt nhân ra đại dương.

Tuy nhiên, chất xêđi-134 chỉ có thể do con người tạo ra. Nó thường tồn tại trong các nhà máy hạt nhân hoặc vũ khí và chưa từng tồn tại trong nước biển Thái Bình Dương trước khi xảy ra sự cố hạt nhân nói trên.

Chính vì vậy, khi tìm thấy chất này trong cá ngừ vây xanh, các nhà khoa học cho rằng chất này bị rò rỉ từ nhà máy Fukushima. Ông Madigan cũng khẳng định chất xêđi -134 sẽ phân hủy nhanh chóng trong vòng 2 năm, tương đương với nửa vòng đời của loài cá này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).