Cà Mau xử lý sai phạm trong khai thác nghêu

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cho biết: Hiện nay, mỗi ngày có từ 1.000 - 2.000 người sử dụng các phương tiện thô sơ như lưới, lờ, dó… để bắt nghêu. Những người khai thác nghêu ở đây đa số là dân từ các tỉnh khác đến.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cho biết: Hiện nay, mỗi ngày có từ 1.000 - 2.000 người sử dụng các phương tiện thô sơ như lưới, lờ, dó… để bắt nghêu. Những người khai thác nghêu ở đây đa số là dân từ các tỉnh khác đến. Họ sinh sống hết sức tạm bợ. Ban đêm che lều ở tạm, ban ngày tỏa ra bãi biển bắt nghêu, khiến cho tình hình trật tự xã hội hết sức phức tạp.


Để lập lại tình hình trật tự ở khu vực bãi nghêu, địa phương đã triển khai một loạt biện pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người chấp hành tốt các quy định về việc khai thác nghêu theo quy hoạch. Huyện yêu cầu người tạm trú khai thác nghêu phải đăng ký tạm trú, có giấy phép khai thác nghêu và khai thác đúng vị trí hướng dẫn; cam kết không gây rối trật tự nơi công cộng và không làm ô nhiễm môi trường. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


Để giải quyết triệt để tình trạng khai thác nghêu lộn xộn, chính quyền địa phương cũng đã tiến hành quy hoạch vùng khai thác nghêu với tổng diện tích trên 40 ha, thành lập các hợp tác xã khai thác nghêu.

Trần Thành Nên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.