Cà Mau thông xe cầu Ông Đốc

Sáng 10/12, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ thông xe cầu qua sông Ông Đốc.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức thông xe cầu Ông Đốc.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Dương Thanh Bình; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt và đông đảo người dân thị trấn Sông Đốc đã đến tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Phan Thành Phương, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau cho biết, sau gần 2 năm triển khai thi công, cây cầu lớn nhất trên trục kết nối Đông - Tây của tỉnh Cà Mau đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo đó, cầu Ông Đốc có tổng chiều dài dự kiến l,42km; trong đó, cầu chính dài khoảng 690m, rộng 13m, đường dẫn vào cầu có lộ giới rộng 30m phía bờ Bắc và rộng 40m phía bờ Nam, vận tốc thiết kế 50 km/h.

Dự án có, dự án thuộc nhóm B, tổng số vốn đầu tư gần 690 tỷ đồng. Dự án có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông tin, cầu Ông Đốc được khởi công xây dựng trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, giá nhiên liệu tăng cao, khan hiếm nguồn vật liệu… Tuy nhiên, với khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng với quyết tâm cao của các đơn vị thi công nhằm sớm nối liền đôi bờ Sông Đốc, đến nay công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng như kế hoạch đề ra.

Với kết quả đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã biểu dương chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị giám sát đã tích cực khắc phục khó khăn, nỗ lực thi công để công trình về đích đúng tiến độ đề ra.

Nhấn mạnh tầm vóc quan trọng của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho rằng, dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Ông Đốc khi được đưa vào sử dụng sẽ kết nối thông suốt trục đường ven biển Tây tỉnh Cà Mau với trục đường Đông - Tây của tỉnh. Từ đó, hình thành hệ thống giao thông liên hoàn từ Đông sang Tây và kết nối với đường ven biển của các tỉnh lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại thị trấn Sông Đốc nói riêng và của tỉnh Cà Mau nói chung.

Chú thích ảnh
Cầu sông Ông Đốc khi được đưa vào sử dụng sẽ kết nối thông suốt trục đường ven biển Tây tỉnh Cà Mau với trục đường Đông - Tây của tỉnh. 

"Công trình cầu Ông Đốc là khát vọng, là ước mơ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau. Việc cầu sông Ông Đốc được đưa vào sử dụng không chỉ đã hiện thực hoá ước mơ mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế biển của tỉnh, với cực tăng trưởng là thị trấn Sông Đốc. Bởi cũng từ đây sẽ có thêm điều kiện thuận lợi nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là trong phát triển đô thị biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh tuyến biên giới…", Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.