Cà Mau quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi trước 15/12/2025

Chiều 25/11, tại tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án hạ tầng trọng điểm đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng Hòn Khoai.
Chú thích ảnh
Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau ký kết thi đua. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Dự lễ phát động có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời và đại diện các ngành chức năng và các xã có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Theo đó, thời gian thi đua từ nay đến ngày 15/12/2025, với các tiêu chí, cụ thể: Kịp thời triển khai 100% các văn bản chỉ đạo có liên quan lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; có 100% hộ trong khu vực bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng đúng thời gian, 100% hộ dân nhận tiền bồi thường; giải quyết 100% các đơn thư yêu cầu, khiếu nại (nếu có) kịp thời, đúng quy định và thẩm quyền; giải quyết 100% các vướng mắc của địa phương trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời khẳng định, đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, của nhân dân để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với các sở, ngành chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các xã có dự án đi qua cần tập trung chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền vận động từng hộ dân và đảm bảo tiến độ chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư đúng theo quy định pháp luật.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Dự án hạ tầng trọng điểm đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng Hòn Khoai đi qua các xã: Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới và xã Đất Mũi. Tính đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Hiện đã kiểm kê cơ bản hoàn thành với 6 tổ chức, gần 1.653 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, tổng diện tích thu hồi khoảng 741 ha.

Chú thích ảnh
Các nhà thầu đang thi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Ông Bùi Hùng Liệt, Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cho biết, xã có tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi đi qua với chiều dài 11,5 km, ảnh hưởng đến 317 hộ gia đình. Đến nay hầu hết các hộ dân cơ bản thống nhất cao công tác bồi hoàn hỗ trợ của chính quyền địa phương. Để thực hiện mục tiêu đến 15/12/2025 giải phóng mặt bằng đạt 100%, lãnh đạo UBND xã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao mặt bằng, khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có cách làm hay, hiệu quả đúng theo quy định pháp luật.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Hồ Thị Kỷ, Khánh An, Khánh Bình, Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Cái Nước, Phú Mỹ, Nguyễn Việt Khái, Đất Mới, Đất Mũi thống nhất ký kết thi đua.

Trương Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.