Cà Mau nỗ lực thực hiện 'mục tiêu kép'

Ngày 6/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ 28 thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và thống nhất các giải pháp chỉ đạo thực hiện phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết của Tỉnh ủy từ nay đến cuối năm 2020; đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra từ ngày 27, 28 và 29/10/2020.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Quân phát biểu tại Hội nghị. 

Trong 9 tháng năm 2020, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh Cà Mau gia tăng so cùng kỳ năm trước. Nổi bật, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh Cà Mau tăng 2,4%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 4,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 1,3%, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,7%, thu ngân sách tăng 10,8%.

Cùng đó, công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, đất đai, tài nguyên và môi trường, phòng chống và khắc phục thiên tai; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, giải quyết việc làm của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, công tác chăm lo cho đối tượng người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

Đi đôi với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tỉnh ủy Cà Mau tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; tình hình vi phạm, tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kiểm soát; công tác cải cách hành chính được tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện có chuyển biến tốt hơn.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đạt yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 126-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân. 

Theo đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, ngay từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 xuất hiện, lây lan và bùng phát tác động lớn đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Cùng với đó, tỉnh còn chịu sự tác động tiêu cực của dịch tả lợn Châu Phi và hạn hán diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và người dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Dự báo những tháng cuối năm 2020, dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... luôn tiềm ẩn nguy cơ khó lường sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, tác động nhất định đến kết quả hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh.

Do vậy, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, không được chủ quan trong công tác kiểm soát dịch COVID-19. Các địa phương, đơn vị thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra ngay từ đầu năm 2020.

Các cấp, ngành cần chủ động kiểm tra, rà soát thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người và vật nuôi vào cuối năm; chủ động làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ sản xuất và cuộc sống của người dân. Toàn tỉnh chú trọng công tác quy hoạch, bố trí lại sản xuất và cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng, phát triển mạnh sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn kết chặt chẽ sản xuất với tiêu thụ sản phẩm,...

"Các cấp, ngành rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và dốc toàn lực để chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc , nhất là đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra. Tỉnh ủy Cà Mau tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", đồng chí Phạm Bạch Đằng nêu rõ.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Cà Mau đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổng kết thực hiện Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.