Cà Mau khẩn trương sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư

Chiều 2/12, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch thường UBND tỉnh Cà Mau dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh có buổi khảo sát và làm việc với các phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch và Hiệp Thành để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh việc sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư ở các địa bàn.
Chú thích ảnh
Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Bi nhấn mạnh, phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành được tỉnh Cà Mau xác định là trung tâm văn hóa - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và dịch vụ - du lịch của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung triển khai thực hiện các công trình, dự án để thực hiện mục tiêu này.

Đối với việc triển khai thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành tỉnh cùng các phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đúng theo thời gian, lộ trình dự kiến. Sự phối hợp giữa các sở ngành cùng các phường rất đáng được xem là mô hình điểm để các địa phương khác trong tỉnh nghiên cứu và triển khai thực hiện cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Ông Lâm Văn Bi đề nghị các địa phương tiếp tục khẩn trương triển khai các bước thực hiện tiếp theo để tránh nguy cơ xuống cấp, thất thoát và gây lãng phí. Riêng đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Lâm Văn Bi yêu cầu rà soát lại mạng lưới trường lớp, nhất là một số điểm lẻ trong tỉnh để có kế hoạch sớm nhất chuyển đổi công năng một số trụ sở, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng, nâng cấp trường đạt chuẩn quốc gia. Thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục khảo sát, xem xét bố trí một số trụ sở tỉnh Bạc Liêu cũ làm cơ sở của ban, ngành cấp tỉnh, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức đơn vị công tác, thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi hơn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, trên cơ sở kết quả rà soát, trên địa bàn các phường như Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành hiện có 91 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý sau khi sắp xếp lại; trong đó có 11 cơ sở, nhà đất đã được sắp xếp, bố trí cho các cơ quan, đơn vị và 80 cơ sở nhà, đất còn lại đang trong quá trình rà soát, sắp xếp, xử lý. Một số cơ sở nhà đất dôi dư này đang bị bỏ trống, xuống cấp, chưa có kế hoạch sắp xếp, khai thác cụ thể …

Chú thích ảnh
Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư.

Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh Cà Mau giao 60 danh mục cở sở nhà, đất dôi dư cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất của tỉnh để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư; trong đó, địa bàn phường Bạc Liêu là 52 danh mục cơ sở nhà, đất; phường Vĩnh Trạch 8 danh mục cơ sở nhà, đất. Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đề xuất UBND tỉnh giao 20 danh mục cở sở nhà, đất dôi dư về cho địa phương quản lý, sử dụng; trong đó, phường Bạc Liêu là 6 danh mục cơ sở nhà, đất; phường Vĩnh Trạch là 3 danh mục cơ sở nhà, đất; phường Hiệp Thành là 11 danh mục cơ sở nhà, đất. Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cũng đưa ra thời gian dự kiến các mốc thời gian thực hiện việc rà soát, sắp xếp.

Chú thích ảnh
Trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu cũ hiện bị bỏ trống, xuống cấp.

Cụ thể, thời gian tổ chức thực hiện kiểm tra hiện trạng, bàn giao, tiếp nhận cơ sở nhà, đấtđể cơ quan này trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp hoàn thành trong tháng 12/2025. Đối với công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: UBND các phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành  chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với các cơ sở nhà đất nêu trên phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và phương án xử lý đã được phê duyệt. Thời gian hoàn thành chậm nhất Quý II/2026.Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành cùng các phường Bạc Liêu, Vĩnh Trạch và Hiệp Thành đều thống nhất giải pháp bố trí các cơ sở, trụ sở dôi dư để mở rộng, nâng cấp trường học; đề xuất bố trí một số cơ sở làm trụ sở khóm. Ngoài ra, đối với cơ sở, nhà đất quy mô thì đưa vào quy hoạch, sử dụng đất thời gian tới để kêu gọi đầu tư.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.