Cà Mau đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3

Tại Cà Mau, đến sáng 7/2, tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 đạt trên 64%. Hơn 920.400 người từ 12 tuổi trở lên được tiêm cơ bản 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đạt 99,34%.
Chú thích ảnh
Người dân Cà Mau tiêm vaccine phòng COVID-19  (ảnh tư liệu). 

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt và từng bước ổn định ‘‘thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19’’. Đáng mừng là số ca bệnh ghi nhận hàng ngày ở Cà Mau liên tục giảm, chỉ còn dưới mức 100 ca/ngày; cấp độ dịch của toàn tỉnh đang ở cấp 1 (vùng xanh). Do vậy, trong điều kiện "bình thường mới", người dân Cà Mau vừa hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng cũng vừa phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K của ngành Y tế.

Từ ngày 7/2, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở Cà Mau trở lại trường học trực tiếp. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh.

Với mục tiêu giảm F0 chuyển nặng và tử vong, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên theo kế hoạch. Tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Y tế cho phép mở rộng tiêm vaccine mũi 3 đối với trẻ từ 12 -17 tuổi để tăng độ bao phủ vaccine, hạn chế bệnh chuyển nặng và tử vong ở nhóm tuổi này. Qua đó, giúp phụ huynh yên tâm cho con em đi học trở lại ngay sau khi nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau, ngày 6/2, tỉnh ghi nhận 85 ca mắc mới, lũy kế toàn tỉnh có 56.435 người mắc COVID-19; trong đó có 54.263 người đã điều trị khỏi bệnh, có 292 người tử vong. Hiện nay, ngành Y tế Cà Mau đang quản lý, điều trị cho hơn 1.960 người mắc COVID-19.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.