Cà Mau đẩy mạnh thông tin về phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn

Chiều 9/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức họp báo và giao ban báo chí quý I/2024 để thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua; tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Cà Mau. 

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, dự báo thời gian tới, tình hình nắng nóng, hạn hán diễn ra gay gắt, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt cục bộ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của nhân dân; gây thiệt hại sản xuất, sạt lở đất, sụt lún bờ kênh, các công trình thủy lợi và nhiều tuyến đường giao thông, trong đó có một số tuyến đường cấp tỉnh. Các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức...

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Minh Luân đề nghị lực lượng báo chí Trung ương và địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh tình hình hạn hán, giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp phòng, chống, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn; phòng, chống cháy rừng, cháy nổ trong mùa khô 2024. Đặc biệt, các địa phương tập trung thông tin về tình hình ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, sụt lún đường giao thông nông thôn, công tác hỗ trợ đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Minh Luân cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền đậm nét các hoạt động chăm lo đời sống người dân, phục hồi sản xuất; phản ảnh những điểm sáng và tích cực về công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng hình ảnh, thương hiệu Cà Mau.

Chú thích ảnh
Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động hơn trong việc phát ngôn và cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí theo đúng quy định. 

Cũng tại buổi họp báo, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động hơn trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; mong muốn nhà báo, phóng viên tác nghiệp với tinh thần thân thiện, tích cực và trách nhiệm đồng hành để xây dựng Cà Mau ngày giàu mạnh và văn minh. Đồng thời, thông qua phản ánh về những khó khăn, bức xúc, bất cập còn diễn ra trong đời sống xã hội, nêu bật những điển hình tiên tiến, việc làm tích cực cần phát huy, nhân rộng nhằm định hướng, góp ý, xây dựng, làm cho xã hội tốt đẹp hơn; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.