Cà Mau đầu tư mạnh hạ tầng lưới điện, đón sóng năng lượng tái tạo

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên địa bàn tỉnh đạt mức trên 10,4%, đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Địa phương xác định mục tiêu là tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thiện hạ tầng lưới điện truyền tải và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.
Chú thích ảnh
Hệ thống điện năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhà hộ dân. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện, Cà Mau đang tích cực hỗ trợ chủ đầu tư và ngành điện kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lưới điện truyền tải 500kV, 220kV đồng bộ với các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí, điện sinh khối…, đảm bảo giải tỏa hết công suất các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh và kết nối lưới điện với các tỉnh, thành phố trong khu vực; đồng thời, phối hợp ngành điện theo phân cấp, theo dõi tiến độ đầu tư danh mục các dự án lưới điện 500kV và 220kV.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện cho hay, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh tập trung triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030; trong đó, phải đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ và công nghiệp, hỗ trợ các chủ đầu tư dự án năng lượng vận hành bảo đảm tiến độ kế hoạch; đồng thời, kêu gọi chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện, xây dựng lộ trình thực hiện hiệu quả các dự án trong Quy hoạch năng lượng quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2030, phát triển các nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng của tỉnh (điện gió, điện mặt trời, hydrogen/ammonia xanh), với đa dạng hình thức nhằm thu hút đầu tư đảm bảo an ninh năng lượng qua hạ tầng khí tự nhiên/LNG; đồng thời, hoàn thiện hệ thống truyền tải điện đồng bộ, tạo nền tảng xuất khẩu năng lượng, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo và xuất khẩu năng lượng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, từ năm 2025 đến nay, ngành điện đã thực hiện đầu tư mới, nâng cấp cải tạo đường dây trung thế với chiều dài 497,03 km, hạ thế 721,41 km, tổng dung lượng trạm biến áp 45.963kVA với tổng nguồn vốn đầu tư 653 tỷ đồng. Đến nay, có 100% xã, phường sử dụng điện lưới quốc gia, với 561.310 hộ sử dụng điện đạt 99,97%.

Chú thích ảnh
Công nhân kỹ thuật tại Tập đoàn thủy sản Minh Phú kiểm tra nguồn điện hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất chế biến. 

Bên cạnh đó, việc nâng cấp hạ tầng lưới điện truyền tải cũng được quan tâm. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã bố trí hơn 4.600 tỷ đồng đầu tư phát triển hệ thống lưới điện 110kV và lưới điện trung, hạ thế trên địa bàn tỉnh Cà Mau; trong đó, có 12 công trình lưới điện 110kV và 149 công trình lưới điện trung, hạ thế đã hoàn thành, đưa vào vận hành. Riêng năm 2026, đơn vị tiếp tục bố trí hơn 2.000 tỷ đồng triển khai 9 công trình lưới điện 110kV và 19 công trình lưới điện trung, hạ thế, đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các khu vực nuôi trồng thủy sản và vùng nông thôn.

Tỉnh có bờ biển dài khoảng 310 km và vùng lãnh hải rộng 120.000 km2, đây là tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo. Hiện, tỉnh Cà Mau đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm đến đầu tư phát triển năng lượng tái tạo.

Theo ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, đến nay, toàn tỉnh đã có 28 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất hơn 1.740MW; trong đó, có 14 dự án điện gió chính thức được đưa vào vận hành thương mại, 5 dự án đang triển khai thi công, 7 dự án còn trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư và 2 dự án trong giai đoạn phát hành hồ sơ. Ngoài ra, tỉnh còn có 20 dự án điện gió với tổng công suất 1.263MW đang chờ được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phó Giám đốc Tô Minh Đương cũng cho biết, theo kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng năng lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể, năm 2026 đưa vào vận hành 5 dự án, tổng công suất 300 MW, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ khởi công 2 dự án, mở rộng 1 dự án. Giai đoạn 2027 - 2030 theo kế hoạch thực hiện vận hành 38 dự án với tổng công suất 5.448 MW.

Bài và ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.