Cà Mau: Cuộc bầu cử đại biểu các cấp diễn ra thành công tốt đẹp    

Ngày 21/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 

Đánh giá về cuộc bầu cử vừa diễn ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao về kết quả, tinh thần, trách nhiệm, sự đóng góp của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, của bà con cử tri để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Cà Mau cũng lưu ý các đại biểu dự hội nghị cần tham gia đánh giá kỹ lưỡng, sâu sắc thêm những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế. Các sở, ngành và địa phương cần rà soát, xem xét lại việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương; việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân sự, tổ chức hiệp thương, tuyên truyền, đặc biệt là về cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp… Từ đó, rút ra những bài học, kinh nghiệm để nhiệm kỳ tới khắc phục và phát huy thế mạnh để cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi thông tin, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,59%, thể hiện được ý thức, trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử và trong việc lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình tham gia bộ máy chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được đảm bảo thông suốt, theo đúng định hướng. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được được đảm bảo, không có các tình huống bất thường xảy ra; ứng phó và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cà Mau có 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội; 51/52 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, 291/293 người trúng cử đại biểu HĐND huyện, 2.669 người trúng cử đại biểu HĐND xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau Lê Quân đánh giá cao kết quả cuộc bầu cử, góp phần xây dựng chính quyền, cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tập trung chuẩn bị chu đáo tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân cho rằng, thành công từ cuộc bầu cử cộng với sự đoàn kết, thống nhất của các ngành, cấp từ tỉnh đến cơ sở sẽ là tiền đề để Cà Mau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen và tặng thưởng cho 29 tập thể, 27 hộ gia đình và hơn 103 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.