Cà Mau: Còn 43 hộ dân ở cửa biển Vàm Xoáy nằm trong nguy cơ sạt lở cao

Ngày 13/3, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu đoàn công tác đã đến khảo sát, nắm tình hình sạt lở tại cửa biển Vàm Xoáy (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển); đồng thời làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hiển.
Chú thích ảnh
Khu vực bên trong cửa biển Vàm Xoáy thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển bị ảnh hưởng do sạt lở. Ảnh: Kim Há/TTXVN

Theo UBND xã Đất Mũi, có 161 hộ dân cư ngụ hai bên cửa biển Vàm Xoáy bị ảnh hưởng bởi sạt lở gồm: Tuyến từ Đồn Biên phòng Đất Mũi đến cửa Vàm Xoáy (ấp Kinh Đào Đông) chiều dài 550m, có 82 hộ bị ảnh hưởng; tuyến từ hãng nước đá Bảy Lê đến cửa Vàm Xoáy (ấp Mũi) chiều dài 700m, có 79 hộ dân bị ảnh hưởng. Năm 2018, UBND xã di dời 30 hộ ở khu vực này. Hiện còn 43 hộ cư ngụ tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao cần phải di dời cấp bách, tuy nhiên xã gặp khó khăn do không có quỹ đất để thực hiện.

Do vậy, sau chuyến khảo sát tìm hiểu thực tế tình hình sạt lở tại huyện Ngọc Hiển, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục tình trạng này.

Cùng ngày, Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hiển để nghe báo cáo về kết quả công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...

Ông Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao của tập thể thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt kết quả đáng trân trọng.

Ông Hồ Hải đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hiển tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng sau khi sắp xếp để kịp thời tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác.

Huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 25-NQ/CP, ngày 5/2/2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước đạt 8%; Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các đề xuất, kiến nghị của địa phương; rà soát cụ thể từng nội dung trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tham mưu UBND tỉnh có văn bản trả lời cụ thể các kiến nghị của huyện Ngọc Hiển và xã Viên An để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trước đó, Đoàn công tác Tỉnh ủy Cà Mau đến viếng, dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ thuộc Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Việc thi công Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng, ảnh hưởng tưới tiêu, vận chuyển vật tư, máy móc và nông sản của người dân xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Trước thực tế này, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư bổ sung đầy đủ đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.
Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40 km, núi Hàm Lợn (Sóc Sơn) từ lâu đã trở thành "điểm vui chơi" của giới trẻ và du khách yêu thích trekking, cắm trại. Thế nhưng, phía sau những bức ảnh "check-in" lung linh trên mạng xã hội là một thực trạng đáng lo ngại từ rác thải, ý thức của giới trẻ và du khách đến vui chơi ở núi Hàm Lợn.
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị ‘mùng 3 Tết thầy’

Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị ‘mùng 3 Tết thầy’

Trong dịp Tết cổ truyền, tục xin chữ đầu năm không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, may mắn mà còn góp phần lan tỏa giá trị “tôn sư trọng đạo” qua truyền thống mùng 3 Tết thầy. Nét đẹp văn hóa ấy nhắc nhớ đạo lý hiếu học, tri ân người trao truyền tri thức, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.