Cà Mau có trên 100 ha lúa vụ 3 trước nguy cơ mất trắng

Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau, cho biết có 113 ha lúa vụ 3 trên địa bàn tỉnh đang đứng trước nguy cơ mất trắng.
Nguyên nhân do thời tiết, thiếu nước, sâu bệnh... hoành hành. Vùng thiệt hại nặng nề nhất là các xã Trần Hợi, Khánh Hưng, Khánh Lộc, Khánh Hải, Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây và thị trấn Trần Văn Thời thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Văn Sáu, nông dân xã Khánh Bình Đông cho biết, sau khi thu hoạch vụ lúa Đông Xuân (vụ 2) thấy nước từ ruộng còn nhiều nên ông và nông dân tổ chức sản xuất vụ 3. Một tháng đầu lúa phát triển tốt, nhưng sau đó bắt đầu xuất hiện sâu, bệnh, cộng với thiếu nước nên phần lớn diện tích lúa không phát triển, số còn lại khi lúa trổ bông thì bị chim ăn, chuột cắn nên coi như mất trắng.

Còn ông Nguyễn Văn Bé, xã Khánh Hải cho biết, trước đó chính quyền đã cảnh báo nông dân nên cẩn thận khi sản xuất lúa vụ 3 nhưng ông không nghe, giờ mới thấy là điều kiện ở đây không thích hợp với sản xuất lúa vụ 3.

Ông Nguyễn Trần Thức cho biết thêm, hiện nay nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được khoảng 420 ha vụ 3 nhưng năng suất rất thấp, bình quân chỉ đạt từ 2,5 - 3 tấn/ha.

Ngành nông nghiệp tỉnh không khuyến khích người dân sản xuất lúa vụ 3. Vùng nào phù hợp và có điều kiện thì sản xuất vụ 2, nên tập trung vào cánh đồng lớn với năng suất cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Diện tích trồng lúa của tỉnh Cà Mau hiện khoảng 100.000 ha, chủ yếu tập trung vùng ngọt hóa, bao gồm các huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình, sản lượng mỗi năm từ 500.000 - 550.000 tấn, đủ cung cấp cho gần 1,3 triệu dân trong tỉnh, phần còn lại xuất khẩu nhưng số lượng không đáng kể.

Sắp tới tỉnh cũng không chủ trương mở rộng thêm diện tích mà chỉ điều chỉnh hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng nơi nào sản xuất lúa không hiệu quả thì chuyển sang nuôi trồng thủy sản hoặc nuôi trồng cây, con khác.

Trần Thành Nên (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.