Hơn 2.000 ha lúa vụ đông xuân Phú Yên bị ngập úng

Mặc dù hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên trời đã có nắng, nước rút nhiều nhưng vẫn còn hơn 2.000 ha lúa vụ đông xuân đang bị ngập nước.

Phần lớn diện tích bị ngập đều nằm ở vùng trũng hoặc cuối các kênh tưới và đều gieo sạ muộn do thời tiết. Nặng nhất là huyện Tuy An có khoảng 1.000 ha, tập trung ở các xã An Nghiệp, An Định... bị ngập với tỷ lệ mất trắng từ 30-70%.

Nguyên nhân là do tình trạng mưa bất thường trong những ngày đầu tháng 2/2017 vừa qua đã làm cho hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân ở tỉnh Phú Yên bị ngập úng nghiêm trọng, nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng.

Theo nhiều nông dân, đợt mưa bất thường này đã là lần thứ 3 trong vụ đông xuân 2016-2017, khiến hàng nghìn nông dân tỉnh Phú Yên bị mất giống và thiệt hại nặng nề; nhiều địa phương đã gieo sạ lần 2, lần 3 nhưng vẫn bị mất trắng.

Khó khăn lớn nhất hiện nay theo nông dân là không còn nguồn lúa giống để gieo sạ lại. Bên cạnh đó, lịch thời vụ gieo sạ lúa đông xuân đã qua hơn một tháng, nên trong trường hợp nếu có lúa giống để làm đất gieo sạ lại thì dẫn đến nguy cơ trễ tiếp vụ lúa hè thu. Do vậy, nhiều khả năng nông dân sẽ phải bỏ hoang đất lúa trong vụ đông xuân này hoặc chuyển sang trồng các loại cây ngắn ngày khác.

Vụ đông xuân năm nay, tỉnh Phú Yên gieo sạ 26.036 ha lúa; trong đó, có gần 8.870 ha gieo sạ muộn. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên cũng đã khuyến cáo nông dân với tình hình thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho sâu và bệnh đạo ôn phát sinh gây hại, nên cần thường xuyên ra đồng để chủ động có biện pháp phòng trừ.

Thế Lập (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.