Cà Mau cần chủ động thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Chiều 24/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tỉnh Cà Mau đã điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tình hình chính trị, an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, chủ quyền biên giới được giữ vững. Tỉnh chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ngư dân khai thác thủy sản gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo đông người ở Cà Mau cũng triển khai thực hiện có hiệu quả.Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mới đạt khoảng 50% kế hoạch; đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông gia tăng về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh sớm có giải pháp khắc phục, chấn chỉnh vấn đề này.
Cà Mau cần chủ động thực hiện tái cơ cấu kinh tế ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Ảnh: Kim Há

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý tỉnh Cà Mau cần chủ động thực hiện tái cơ cấu kinh tế, nhất là lĩnh vực nông nghiệp để chuẩn bị cho hội nhập; tranh thủ nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước để tạo nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông, công trình bảo vệ bờ biển, đê biển thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách hành chính, hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công; nghiên cứu đầy đủ hệ thống giao thông đối ngoại như cảng biển, sân bay… đưa vào khai thác để phát triển kinh tế bền vững.Về giải quyết một số kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh phù hợp quy định mô hình khung trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; có phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức để triển khai thực hiện thống nhất trên cả nước. Bên cạnh đó, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xem xét sửa đổi một số quy định về niêm yết công khai thủ tục hành chính; quy định và hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành làm căn cứ để thực hiện thi tuyển, xét tuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức; xem xét sửa đổi quy định về sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông, điều tiết kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông.Tại buổi làm việc, tỉnh Cà Mau đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét tăng mức hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan hành chính tỉnh và các đơn vị cấp xã, sớm triển khai đầu tư nâng cấp tuyến Quốc lộ 63 (Cà Mau-Kiên Giang), khởi động nâng cấp sân bay Cà Mau, xem xét lại giá vé cước hàng không từ Cà Mau đi Thành phố Hồ Chí Minh, mở thêm chuyến bay Cà Mau kết nối với Phú Quốc, Côn Đảo (Kiên Giang).Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) đạt 19.792 tỷ đồng, tăng 6,3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 7.830 tỷ đồng, tăng 13%; sản lượng thủy sản đạt 376.680 tấn, đạt 76% so kế hoạch; thu ngân sách đạt 3.075 tỷ đồng, tăng 43%; tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ…Tình hình chính trị, an ninh-quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định. Công tác y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã đến thăm Khu công nghiệp khí-điện-đạm Cà Mau, đến viếng và dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.