Cà Mau: 39 hộ dân xã Khánh Bình Tây đề nghị được ra biển khai thác ruốc

Ngày 24/6, UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau xác nhận việc 39 hộ ngư dân của xã này đề nghị được ra biển để khai thác ruốc.

Cơ quan chức năng của tỉnh đang giải quyết vướng mắc khi các phương tiện dùng để khai thác không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định, nhất là trước mùa mưa bão đang đến gần.

Chú thích ảnh
Ruốc biển tươi. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Thời điểm tháng 6 -7 âm lịch, vùng biển địa phương xuất hiện rất nhiều con ruốc. Nghề khai thác ruốc là sinh kế của nhiều gia đình ngư dân nơi đây. Những ngày qua, bà con đã đưa te - loại phương tiện đánh bắt thủy sản gần bờ của địa phương, ra cửa biển Đá Bạc để khai thác. Tuy nhiên, qua kiểm tra ban đầu, các phương tiện này chưa được đăng ký, đăng kiểm, hoặc một số phương tiện hết hạn đăng ký, đăng kiểm, do vậy, Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) không đồng ý cho các phương tiện này ra biển hoạt động.

Trước vướng mắc đó, 39 hộ dân đã làm đơn đề nghị các ngành chức năng của tỉnh Cà Mau cho đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đồng thời được ra cửa biển hoạt động khai thác thủy sản.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời chia sẻ, UBND xã tổ chức họp để giải thích cho người dân hiểu, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tại cuộc họp, UBND xã Khánh Bình Tây và Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc thu thập thông tin về tình trạng hoạt động của phương tiện đánh bắt thủy sản của người dân. Qua đó cho thấy, hầu hết các phương tiện thủy gia dụng để hoạt động nghề te, khai thác gần bờ... chưa được đăng ký, đăng kiểm. Một số phương tiện trước đây có đăng ký, đăng kiểm nhưng sau đó chủ phương tiện đã tự cơi nới, cải hoán nên không đổi giấy lại được. 

Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau thông tin thêm, các phương tiện dùng để ra biển của ngư dân chủ yếu là thủy gia dụng, không đủ điều kiện để đăng ký, đăng kiểm. Đồng thời, ngành nghề đánh bắt của các phương tiện này không thuộc ngành nghề được đăng ký, đăng kiểm.

Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau Đỗ Chí Sĩ cho biết, đơn vị đã tham mưu và trình UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Mọi việc đều được các ngành chuyên môn có liên quan tiến hành nhanh, đảm bảo hài hòa giữa các quy định và sinh kế cho người dân địa phương.

Huỳnh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 195 tỷ đồng tại Sóc Sơn

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), ngày 10/10/2026, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Dược Thượng với tổng mức đầu tư hơn 195,5 tỷ đồng. Công trình góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, hướng tới mục tiêu phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce

Chuyên gia dự báo giá vàng có thể lùi về 4.000 USD/ounce

Tuần từ ngày 5-10/10, giá vàng SJC trong nước chủ yếu dao động quanh mốc 140 triệu đồng/lượng, trước khi tăng nhẹ vào cuối tuần. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,3% bất chấp sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Triển vọng giá vàng thời gian tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào dữ liệu lạm phát và định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Đắk Lắk: 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng hỗ trợ

Dù lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong đợt lũ lụt lịch sử cuối năm 2025, đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thể thực hiện. Đáng chú ý, 44 xã, phường đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ do không đủ căn cứ chi trả. Địa phương đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn tìm hướng hỗ trợ thiên tai cho người dân theo đúng quy định.