Ca mắc COVID-19 giảm, Cần Thơ giải thể một số bệnh viện dã chiến

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển, Sở Y tế Cần Thơ vừa có công văn điều chỉnh giường bệnh, phân tầng điều trị COVID-19 ở các bệnh viện dã chiến trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Khu B Bệnh viện dã chiến số 2 Cần Thơ. Ảnh minh họa: Trung Kiên/TTXVN

Theo đó, các bệnh viện dã chiến: Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Thốt Nốt và Bệnh viện dã chiến số 1, Bệnh viện dã chiến số 2 giữ nguyên khả năng tiếp nhận bệnh nhân theo số giường điều trị; Bệnh viện dã chiến Phong Điền và Quân Dân Y chuẩn bị báo cáo kết thúc nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục và làm tờ trình về Sở Y tế để được sắp xếp lại nhiệm vụ khám, chữa bệnh.

Sở Y tế Cần Thơ giao giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, thủ tục giải thể và bàn giao cơ sở Bệnh viện dã chiến số 4 cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 quận Cái Răng để làm cơ sở cách ly tập trung; giao giám đốc Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt chuẩn bị kết thúc nhiệm vụ, thủ tục giải thể và bàn giao Bệnh viện dã chiến số 5 lại cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; giao giám đốc Bệnh viện Ung bướu tham mưu công tác bàn giao Bệnh viện dã chiến số 6 lại cho Công an thành phố để làm cơ sở cách ly tập trung F1.

Sở Y tế cũng giao Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chủ động xây dựng phương án sắp xếp lại hoạt động của đơn vị để sớm tổ chức công tác khám, chữa bệnh; đồng thời, đảm bảo xây dựng phương án, kế hoạch thành lập đơn vị hay Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 3, quy mô 50 giường.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng điều động nhân lực điều trị COVID-19 của Bệnh viện Ung bướu tham gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến số 3 (Bệnh viện Y học cổ truyền) để tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19 có các bệnh nền mãn tính, bệnh lý ung bướu. Điều động nhân lực điều trị COVID-19 của Bệnh viện Phụ sản và Nhi đồng Cần Thơ tham gia hỗ trợ Bệnh viện dã chiến Cái Răng để tiếp nhận điều trị người mắc là phụ nữ mang thai, trẻ em.

Sở Y tế Cần Thơ cũng giao các Trung tâm Y tế quận, huyện xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho y tế xã, dự trù, mua sắm trang thiết bị, vật tư, thuốc thiết yếu cho trạm y tế; tăng cường hỗ trợ, tư vấn chuyên môn, kỹ thuật. Trung tâm Y tế quận, huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương tham mưu UBND quận, huyện chọn thí điểm thành lập trạm y tế lưu động.

Thời gian qua, nhằm đáp ứng kịp thời công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn, UBND thành phố Cần Thơ đã thành lập 12 bệnh viện dã chiến, với quy mô công suất khoảng 2.500 giường bệnh.

Việc giải thể bệnh viện dã chiến, khôi phục hoạt động khám chữa bệnh ở một số bệnh viện là do số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố đã giảm.

Tính đến chiều 3/9, các bệnh viện dã chiến và bệnh viện điều trị COVID-19 đang điều trị 877 bệnh nhân, chiếm gần 17% tổng số giường bệnh.

Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.