Cá lóc chết hàng loạt ở Trà Vinh

Các hộ nuôi cá lóc ở huyện Trà Cú (Trà Vinh) hiện đang đối mặt cá nuôi bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt.

Các hộ nuôi cá lóc ở huyện Trà Cú (Trà Vinh) hiện đang đối mặt cá nuôi bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt. Điều đáng lo ngại là tuy triển khai thực hiện nhiều biện pháp phòng trị nhưng không đạt hiệu quả, có nguy cơ lan rộng.

Theo thống kê bước đầu, toàn huyện hiện có gần 40 hộ thả nuôi khoảng 2,5 triệu con giống trên diện tích 3,5 ha bị thiệt hại. Trong đó, xã Định An có 20 hộ bị thiệt hại khoảng 1,3 triệu con giống; xã Đại An có 10 hộ bị thiệt hại khoảng 700 triệu con giống;…Cá nuôi bị chết đa phần nhiễm bệnh đỏ thân, chết ở giai đoạn 30- 180 ngày tuổi, gây thiệt hại cho người nuôi ước khoảng 2,5 tỷ đồng.

Cá lóc chết hàng loạt ở Trà Vinh ảnh 1

Một hộ dân nuôi cá lóc tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: xaluan.com.

Nuôi cá lóc ở huyện Trà Cú chỉ mới phát triển khoảng 4 năm gần đây. Lúc đầu chỉ có vài hộ tận dụng nguồn cá tạp trong khai thác biển để nuôi, thấy đạt hiệu quả nên nhiều hộ làm theo nay đã trở thành phong trào. Toàn huyện Trà Cú hiện có khoảng 660 hộ thả nuôi 26 triệu con giống theo hình thức thâm canh (công nghiệp) trên diện tích khoảng 80 ha mặt nước.

Giống cá lóc đầu nhím được nhiều người chọn nuôi, đây là giống cá mới rất dễ nuôi, lớn nhanh; kể từ thả nuôi đến thu hoạch khoảng 5 tháng có thể đạt trọng lượng từ 0,5 đến 1 kg/con. Mỗi năm có thể thả nuôi 2 đợt: đợt I, bắt đầu thả nuôi trong tháng 1 và tháng 2; đợt 2 thả nuôi vào tháng 8 đến tháng 9.

Tuy vậy, các ngành chức năng tỉnh Trà Vinh khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích nuôi cá lóc. Bởi loại thuỷ sản này hiện chỉ tiêu thụ nội địa, nếu mở rộng diện tích “ồ ạt” cung sẽ vượt cầu, giá cả xuống thấp dẫn đến thua lỗ khó tránh khỏi. Hơn nữa, hệ thống thuỷ lợi ở vùng nuôi cá lóc hiện còn nhiều bất cập, môi trường nước đang có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng, khả năng bị nhiễm bệnh là rất lớn.

Mặt khác, con giống nhân tạo tại địa phương hiện chưa sản xuất được, người nuôi phải đến các tỉnh khác mua con giống nên không quản lý được chất lượng; trong khi đó, trình độ người nuôi còn hạn chế, nuôi theo kiểu tự phát, nhỏ lẻ...

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.