Cá hồi Sa Pa chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Hơn 5 tấn cá hồi chuẩn bị cho thu hoạch tại các hộ nuôi ở xã Nậm Cang, huyện Sa Pa bỗng dưng chết bất thường, nổi trắng bể.
Cá hồi Sa Pa chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ảnh 1

Cá hồi chết được mang đi chôn lấp. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngày 25/10, ông Nguyễn Ngọc Hinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, hơn 5 tấn cá hồi tại xã Nậm Cang, huyện Sa Pa chuẩn bị cho thu hoạch bỗng dưng chết bất thường. Cơ quan chức năng đang vào cuộc tìm nguyên nhân.

Theo ông Vàng A Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tình trạng cá chết lác đác xảy ra từ ngày 14/10, sau đó vài ngày cá chết nổi trắng bể. Trang trại nuôi cá của ông Nguyễn Thái Bình hiện chịu thiệt hại nặng nhất, với hơn 20.000 con cá hồi chết, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Trang trại nuôi cá nước lạnh của ông Phàn Dào Quẩy nằm ở phía dưới trang trại của ông Nguyễn Thái Bình do dùng chung nguồn nước này, nên cũng bị thiệt hại nặng. Hơn 800 con cá hồi gần đến ngày xuất bán chết trắng bể, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ngày 15/10, cơ quan chức năng đã xuống địa bàn kiểm tra hiện trường, thu thập mẫu nước và tiến hành làm rõ vụ việc. Ông Vàng A Chính cho biết đây là lần đầu tiên tại Nậm Cang xảy ra trường hợp cá hồi chết hàng loạt.

“Chúng tôi rất mong cơ quan điều tra sớm tìm ra nguyên nhân để không ảnh hưởng đến việc nuôi cá nước lạnh trên địa bàn”, ông Nguyễn Ngọc Hinh nói.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.