Cá chết tại Quảng Ngãi do nhiễm vi khuẩn Aeromonas spp

Ngày 1/11, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi thông tin, theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 280/TLKQ-TYV4-TH từ Chi cục Thú y vùng IV Đà Nẵng gửi về, nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại hồ nuôi cá của bà Đỗ Thị Vân, thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là do vi khuẩn Aeromonas spp (kết quả dương tính).
Cá chết tại Quảng Ngãi do nhiễm vi khuẩn Aeromonas spp ảnh 1

Cá chết nổi trắng hồ là do vi khuẩn Aeromonas spp. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Vi khuẩn Aeromonas spp gây tỷ lệ chết ở động vật thủy sản thường từ 30 - 70%; xảy ra khi môi trường bị ô nhiễm, cá bị street, thay đổi sinh lý đột ngột hay bị nhiễm những mầm bệnh khác. Qua xác minh, nguồn gốc con giống được hộ nuôi nhập về từ Bình Định không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND xã Bình Trung hướng dẫn hộ nuôi vớt toàn bộ cá bị chết chôn ở vị trí thích hợp, đồng thời tiêu độc, khử trùng hố chôn bằng vôi, chlorine… theo liều lượng hướng dẫn của nhà sản xuất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và tránh ô nhiễm môi trường.

Ngoài ra, theo Chi cục, bệnh này thường xuất hiện vào mùa mưa nên người nuôi cần kiểm soát tốt các yếu tố môi trường ao nuôi, định kỳ mùa bệnh 2 tuần rắc vôi xuống ao một lần, mùa khác rắc vôi 1 lần/tháng với liều lượng trung bình 2kg vôi/100m3 nước. Hộ nuôi cũng nên kết hợp bổ sung Vitamin C vào trong thức ăn trước mùa bệnh hoặc dùng thuốc phối chế KN-04-12 của viện I cho cá ăn phòng bệnh.

Đối với cá bị bệnh, dùng kháng sinh Oxytetracyline với liều lượng 20 viên (loại 500mg) cho 100 kg cá trộn vào thức ăn tinh, áo bên ngoài bằng dầu gan mực hoặc chuối xay, cho ăn liên tục từ 3 - 5 ngày; hoặc dùng sản phẩm KN-04-12 (sản phẩm của Viện nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I) cho cá ăn với liều lượng 2g/1kg cá/ngày trong thời gian 6 - 10 ngày liên tục, trộn thuốc với thức ăn…

Trước đó, nhiều hộ dân sống dọc đập Hố Chuối, thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lo lắng khi cá trong lòng đập chết hàng loạt, nổi dày đặc trên mặt nước, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Người dân cho biết, tình trạng cá chết đã diễn ra vài năm nay nhưng với mức độ rải rác. Sau trận mưa lớn, cá chết với số lượng lớn, nổi trắng. Thiệt hại nhiều nhất phải kể đến các hộ nuôi cá gần khu vực hồ Hố Chuối như gia đình bà Đỗ Thị Vân thả nuôi hơn 20.000 con cá trắm, mè, chép… trên diện tích 3,5 ha, mỗi ngày, số lượng cá bị chết gần 1 tạ, gây tổn thất vài triệu đồng…

Vĩnh Trọng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.