Cá biển nuôi lồng bè ở Bà Rịa-Vũng Tàu lại chết hàng loạt

Ngày 12/4, theo các hộ dân nuôi cá biển trên sông Rạng (thôn 2, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu), khu vực này đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt với khoảng 40 tấn cá.

Từ ngày 3/4, cá có hiện tượng bỏ ăn, nổi đầu, dạt lưới, mang cá có nhiều nhớt và bắt đầu chết. Sau đó, hiện tượng cá chết nhiều nhất xảy ra vào ngày 7 và 8/4; trong đó chủ yếu là cá bớp có trọng lượng từ 3-5kg/con. Đến ngày hôm nay 12/4, cá biển nuôi ở khu vực này vẫn chết rải rác tại một số bè nuôi.

Chú thích ảnh
Cá biển nuôi trên khu vực Sông Rạng bị chết hàng loạt.

Ông Lương Văn Hải, hộ nuôi cá biển trên Sông Rạng, thôn 2, xã Long Sơn chia sẻ, cá nuôi của bè gia đình bắt đầu bỏ ăn và chết từ ngày 3/4. Đáng nói là có những ngày cá chết hàng loạt lên tới 3 tấn. Không những thế, đây là loại có trọng lượng từ 3-5kg và đã bắt đầu có thể bán ra thị trường.
 
Nhận được thông tin của người dân, ngày 8/4, Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và UBND xã Long Sơn đã cử cán bộ xuống các bè nuôi để khảo sát thực tế, lấy mẫu cá, mẫu nước xét nghiệm tìm nguyên nhân. Cùng với đó, thống kê số lượng cá chết và mức độ thiệt hại của các hộ nuôi.

Tính đến thời điểm thống kê đã có 4 hộ nuôi cá lồng bè bị thiệt hại do cá chết với số lượng ước khoảng 40 tấn (tương đương 10.000 con). Hộ có số cá chết ít nhất là 30% đàn, nhiều nhất là hơn 80% đàn.

Theo nhận định từ các cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến cá chết có thể do thiếu ôxy cục bộ, cùng với sự hiện diện với mật độ cao của ký sinh trùng quả dưa. Ký sinh trùng này đeo bám trên mang và thân cá, làm hạn chế quá trình hô hấp, dẫn đến cá bỏ ăn và chết dần. Ngoài ra, do thời điểm giao mùa khiến nhiệt độ ban ngày cao, con nước kém, chảy yếu dẫn đến hiện tượng thiếu ôxy cục bộ trong nước.

Trước tình trạng này, Chi cục Thủy sản tỉnh khuyến cáo người nuôi nên thu hoạch cá đạt kích cỡ thương phẩm; giãn thưa lồng, giảm mật độ nuôi; vệ sinh dưới lồng sạch sẽ; bổ sung vitamin C và khoáng chất nhằm tăng cường đề kháng cho cá cũng như tách cá yếu ra khỏi đàn nuôi…

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ người nuôi khắc phục sự cố.

Tin, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.