Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc chuỗi bốn phiên lên điểm

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 13/10 giảm điểm nhẹ khi một số hãng dược phẩm của Mỹ đứng trước bước thụt lùi trong việc thử nghiệm vắc-xin và phương pháp điều trị COVID-19.
Chú thích ảnh
Bảng giá chứng khoán tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ số Dow Jones giảm 157,71 điểm, hay 0,55%, xuống 2.8679,81 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 22,29 điểm, hay 0,63%, xuống 3.511.93 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 12,36 điểm, hay 0,1%, xuống 11.863,9 điểm. Cả ba chỉ số này đều chấm dứt chuỗi bốn phiên lên điểm. 

Các nhà đầu tư trên phố Wall nhìn thấy một số dấu hiệu cho thấy ngành dược phẩm Mỹ đang đối mặt với những thách thức trong quá trình điều chế vắc-xin ngừa COVID-19, khi dịch ảnh hưởng đến hơn 37 triệu người trên toàn cầu cho đến nay, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson đã thông báo dừng tất cả các thử nghiệm vắc-xin COVID-19, trong khi Eli Lilly dừng thử nghiệm vắc-xin COVID-19 giai đoạn cuối do lo ngại về an toàn.

Các nhà đầu tư cũng đang đánh giá kết quả kinh doanh của một số ngân hàng lớn nhất của Mỹ. 

JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất của Mỹ, công bố báo cáo ngày 13/10 cho thấy lợi nhuận ròng quý III/2020 đạt 9,4 tỷ USD, so với mức 9 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh thu giảm nhẹ từ 30 tỷ USD xuống 29,9 tỷ USD. 

Tại thị trường trong nước phiên này, chỉ số VN-Index tăng 0,44% lên 929,86 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,18% lên 136,15 điểm.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.