Thông tin Tổng thống Mỹ ra viện không giúp thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh

Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ra viện có ảnh hưởng tích cực đến các thị trường chứng khoán trên thế giới và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tăng điểm ngay khi mở cửa phiên 6/10.

Tuy nhiên, đà tăng đã bị suy yếu vào cuối phiên sáng trước áp lực bán mạnh mẽ, theo đó VN - Index đã đảo chiều giảm nhẹ. Sắc xanh dần được thay thế bằng sắc đỏ khiến cuối phiên sáng số mã tăng giá chỉ còn 303, trong khi có tới 349 mã giảm giá.

Cụ thể, cuối phiên sáng 6/10, VN - Index giảm 0,12 điểm xuống 914,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 275,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.617 tỷ đồng. Toàn sàn có 172 mã tăng giá, trong khi có tới 209 mã giảm giá và 75 mã đứng ở mức giá tham chiếu.

HNX - Index tăng 0,21 điểm lên 137,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 37,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 485,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và 64 mã đứng giá.

Chỉ số UPCoM – Index tăng 0,31 điểm lên 63,12 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 23,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 392 tỷ đồng. Toàn sàn có 83 mã tăng giá, 50 mã đứng giá và 70 mã giảm giá.

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 13 mã tăng giá và 12 mã giảm giá, 5 mã đứng giá. Những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong nhóm này là MSN tăng 2,3%, TCH tăng 1,7%, HPG tăng 1,6%, MWG tăng 1%...

Ở chiều giảm giá có POW giảm 1,4%, VIC giảm 1,2%. Các mã VNM, VJC, SSI, SBT, REE, PNJ... có mức giảm nhẹ dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có diễn biến tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế. Ở chiều tăng giá có VIB tăng 5%, STB tăng 2,9%, ACB tăng 1,3%, EIB tăng 1,2%, KLB tăng 0,9%,TPB tăng 0,4%, MBB tăng 0,3%.  Ở chiều giảm giá có LPB, CTG, VPB và BVB đều giảm dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí diễn biến tiêu cực với PVC giảm 3,2%, PVS giảm 0,7%, PTV giảm 10,3%, TLP giảm 5,3%...

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường trong sáng nay. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng 50,17 tỷ đồng; khối ngoại bán ròng 2,37 tỷ đồng trên HNX và 6,09 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

Thông tin Tổng thống Trump ra viện có ảnh hưởng tích cực đến các thị trường chứng khoán trên thế giới. Cụ thể, sau 4 ngày điều trị khẩn cấp do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Trong phiên giao dịch ngày 5/10, thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tăng điểm khi giới đầu tư lạc quan hơn trước kết quả tích cực trong việc điều trị COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khép phiên này, tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,3% lên 11.332,49 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,8% lên 3.408,60 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones tiến 1,7% lên 28.148,64 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.