Cả 3 hồ thủy điện ở Bình Phước xả lũ, cảnh báo ngập vùng hạ du

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, do lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Bé về các hồ chứa thủy điện Cần Đơn, Thác Mơ, huyện Bù Gia Mập và Srok Phu Miêng, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) lớn, trong khi mực nước hồ chứa đã đạt cao trình thiết kế, nên các nhà máy thủy điện trên buộc phải xả lũ để điều tiết hồ chứa.

Theo quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, lưu lượng nước từ thượng nguồn sông Bé về hồ chứa thủy điện Cần Đơn đạt 719.44 m3/s, trong khi mực nước lưu lượng hồ đạt 109.75 m, xấp xỉ cao trình thiết kế là 110 m; lưu lượng nước qua tua bin là 266 m3/s. Với lưu lượng này, đơn vị vận hành hồ chứa thủy điện Cần Đơn buộc phải xả tràn với lưu lượng 427 m3/s xuống hạ lưu để bảo đảm an toàn đập.

Đối với hồ chứa thủy điện Thác Mơ, ngày 23/10, lưu lượng nước đạt 218 m, bằng với cao trình thiết kế của hồ chứa. Trong khi hiện tại lưu lượng nước về hồ đạt 571 m3/s; lưu lượng nước chạy máy là 249 m3/s, buộc đơn vị vận hành hồ chứa phải xả tràn với lưu lượng 322 m3/s.

Ngoài ra, hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng trên sông Bé cũng đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 335 m3/s khi lưu lượng nước tại hồ đạt 72m, bằng cao trình thiết kế hồ chứa.

Với việc các hồ chứa thủy điện Cần Đơn, Thác Mơ và Srok Phu Miêng xả lũ, cộng với nước trên sông Bé lên cao do ảnh hưởng bởi mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập lụt ở những vùng hạ du.

Theo ghi nhận, ngày 23/10, tại khu vực thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long (Bình Phước) đã xảy ra ngập lụt. Trên sông Bé đoạn qua thôn An Lương nước dâng cao, gây ngập hoàn toàn cầu An Lương, buộc chính quyền địa phương phải rào chặn hai đầu cầu không cho phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Nhà ở của một số hộ dân trong khu vực cũng bị ngập úng, nhiều nơi nước dâng cao gần 1m.

Cùng ngày, chính quyền địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản, đồ đạc và di dời những hộ bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.