C-Class và GLC: Hai mẫu xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz

Mặc dù thị trường ô tô 6 tháng đầu năm có nhiều biến động, nhưng Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vẫn có mức tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái với tổng doanh số 2.900 xe được bán ra thị trường.

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cho biết, mức tăng trưởng trên được coi là thành công nhất của thương hiệu này trong suốt 22 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam.

C-Class và GLC: Hai mẫu xe bán chạy nhất của Mercedes-Benz ảnh 1

Mẫu xe Mercedes GLC class 2016. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Đáng chú ý, trong khi hàng loạt thương hiệu ô tô từ bình dân đến xe sang tại Việt Nam liên tiếp giảm giá để kích cầu thì MBV với hàng chục sản phẩm có giá bán từ 1,339 tỷ đến 14,448 tỷ đồng gần như đứng ngoài cuộc nhưng vẫn có mức tăng trưởng cao.

Đây cũng là thương hiệu xe không chịu tác động nhiều đến việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc từ các nước ASEAN vào Việt Nam theo Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA giảm còn 0% từ đầu năm 2018.

MBV cho biết, bên cạnh hai mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này cũng như toàn thị trường xe sang là C-Class và GLC, mẫu xe E-Class thế hệ mới (W213) cũng có tăng trưởng đột phá với hơn 600 xe được bàn giao đến tay khách hàng từ khi ra mắt vào cuối năm 2016.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay MBV cũng đã nhận được hơn 100 đơn hàng cho thương hiệu xe siêu sang Mercedes-Maybach. Trong đó, có hơn 50 xe hãng đã bàn giao cho khách hàng.

Tại Việt Nam, E-Class được MBV phân phối với ba phiên bản gồm E 200, E 250 và E 300 AMG với mức giá lần lượt là 2,099 tỷ, 2,479 tỷ và 3,049 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Với thương hiệu xe siêu sang Mercedes-Maybach, MBV phân phối ba mẫu Maybach S 400, Maybach S 500 và Maybach S 600 có giá bán lần lượt là 6,899 tỷ, 10,999 tỷ và 14,448 tỷ đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Với mức tăng trưởng hơn 60% trong 6 tháng đầu năm của MBV, giới chuyên doanh ô tô cho rằng, Mercedes thuộc phân khúc xe sang, nhưng lại ít chịu ảnh hưởng từ việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xe ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN. Do đó, khách hàng không có tâm l‎ý chờ đợi MBV giảm giá mới quyết định mua xe như các thương hiệu khác đang thực hiện liên tiếp từ đầu năm đến nay.

Văn Xuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.