Burkina Faso: Tấn công khủng bố khiến ít nhất 44 người thiệt mạng

Một quan chức địa phương ngày 8/4 cho hay ít nhất 44 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của "các nhóm khủng bố có vũ trang" tại 2 ngôi làng ở Đông Bắc Burkina Faso, gần biên giới Niger.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Burkina Faso tuần tra tại khu vực Dori, ngày 3/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng tin AFP (Pháp) dẫn lời ông Rodolphe Sorgho, Thống đốc vùng Sahel, cho biết "cuộc tấn công hèn hạ và man rợ" diễn ra hôm 6/4 và nhắm vào các làng Kourakou và Tondobi ở phía Đông Bắc của quốc gia châu Phi này, đồng thời để ngỏ khả năng con số thương vong có thể còn cao hơn nữa.

Sau các nước láng giềng Mali và Niger, kể từ năm 2015, Burkina Faso cũng bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực do các nhóm thánh chiến có quan hệ với Al-Qaeda và “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng gây ra, khiến hơn 10.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di tản trong nước. Tháng 2 vừa qua, Tổng thống chuyển tiếp Ibrahim Traoré khẳng định quyết tâm bảo vệ sự toàn vẹn lành thổ, theo đó tiến hành cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến hiện đang kiểm soát khoảng 40% diện tích đất nước.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.