Bưởi Việt vào Australia là tiền đề quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu

Quả bưởi của Việt Nam đã chính thức xuất khẩu sang Úc – thị trường được đánh giá là có quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Đây là tiền đề quan trọng, mở cơ hội tăng kim ngạch rau quả, khẳng định thương hiệu trái cây Việt.

Sáng 9/10, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu trái bưởi của Việt Nam sang Australia và trái việt quất của Australia sang Việt Nam”. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung về nội dung này.

Thưa Thứ trưởng, ông có thể chia sẻ quá trình để đưa quả bưởi của Việt Nam chính thức xuất khẩu sang Úc như thế nào?

Theo chủ trương chung của Chính phủ và Bộ, đặc biệt đối với sản phẩm nông sản, chúng ta đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành để mở rộng và đa dạng hóa thị trường và cũng đa dạng hóa các sản phẩm cho từng thị trường cụ thể.

Với chủ trương như vậy, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các Cục chuyên ngành, đặc biệt là Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, rất nỗ lực trong việc hoàn thiện hồ sơ để mở cửa xuất khẩu trái bưởi tươi của Việt Nam sang thị trường Úc. Đây là hồ sơ thứ 8 và cũng là loại trái cây thứ 8 của Việt Nam được phép xuất khẩu sang Úc.

Ngay từ đầu năm 2022, chúng tôi đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi phía bạn. Sau ba năm, hai cơ quan kỹ thuật của Việt Nam và Úc đã rất nỗ lực đàm phán, xử lý các rào cản kỹ thuật, đặc biệt là các biện pháp liên quan đến vùng trồng, xử lý chiếu xạ, quy trình kiểm dịch thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu của Úc. Đoàn kỹ thuật của Úc cũng đã sang Việt Nam kiểm tra trực tiếp. Tất cả các quy trình, thủ tục, kể cả việc công bố lấy ý kiến các bên liên quan đều đã được hoàn thiện. Cùng đó, kế hoạch xuất khẩu và văn bản cho phép của phía Úc cũng đã được dự thảo xong. Hôm nay, lễ ký kết chính thức được diễn ra, đánh dấu việc trái bưởi tươi của Việt Nam sẽ được xuất khẩu sang thị trường Úc ngay trong tháng 10 này.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trao đổi với báo chí sáng 9/10:

Việc đưa quả bưởi tươi của Việt Nam sang Australia có ý nghĩa như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Phải khẳng định rằng việc xuất khẩu được trái bưởi sang Úc là một dấu mốc rất quan trọng. Điều này thể hiện năng lực kỹ thuật và trình độ sản xuất của bà con nông dân Việt Nam đã tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Chúng ta biết rằng Úc là một trong những nước có hệ thống kiểm soát kỹ thuật, kiểm dịch và tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Do đó, việc Việt Nam vượt qua được tất cả các yêu cầu kỹ thuật để được phép xuất khẩu quả bưởi sang Úc là một sự kiện rất có ý nghĩa, khẳng định sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho năng lực kỹ thuật của Việt Nam, từ khâu xử lý, giám sát đến chất lượng hàng hóa nông sản hoàn toàn có thể cạnh tranh với các nước khác tại thị trường khó tính này. Đây là quả thứ 6, và cũng là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục mở rộng xuất khẩu các loại trái cây tiềm năng khác sang Úc và các nước.

Hiện nay, Bộ đang tiếp tục chỉ đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đàm phán, xử lý các rào cản kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan, bộ ngành khác nhằm mở rộng thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Từ thành công bước đầu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có khuyến cáo gì đối với doanh nghiệp và địa phương để phát triển thị trường bền vững hơn?

Việc mở cửa thị trường xuất khẩu quả bưởi sang Úc là cơ hội rất tốt. Tuy nhiên, chúng tôi có một số khuyến cáo như sau: Thứ nhất, doanh nghiệp cần nắm bắt xu thế tiêu dùng hiện nay. Người Úc đang có xu hướng đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là trái cây tươi.

Cùng với đó, sản lượng bưởi của Úc hiện chỉ đạt từ 8.000–9.000 tấn/năm, trong khi nhu cầu tiêu thụ cao hơn nhiều. Đây là cơ hội để bưởi Việt Nam bổ trợ cho thị trường này, nhất là khi bưởi Việt Nam có thể cung ứng quanh năm. Hiện Việt Nam có khoảng 110.000 ha bưởi, sản lượng đạt khoảng 1,2 triệu tấn/năm, Việt Nam hoàn toàn có thể đáp ứng các thị trường lớn, trong đó có Úc. Đặc biệt, bưởi Việt Nam có chất lượng cao, đa dạng giống như bưởi Diễn, bưởi Da Xanh, bưởi Phúc Trạch, bưởi Đoan Hùng... phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Úc.

Ngoài ra, quy trình kiểm dịch, chiếu xạ, xử lý và thủ tục đã được thực hiện bài bản, thuận lợi hơn. Các cơ sở xử lý trong nước hiện cũng đã nhiều hơn, giúp việc xuất khẩu nhanh chóng và tiện lợi hơn. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam và Úc đã có quan hệ hợp tác lâu dài, nên việc mở thêm sản phẩm bưởi sẽ càng thuận lợi, góp phần tăng kim ngạch và thu nhập cho người trồng trọt trong nước.

Với những tín hiệu tích cực trong thời gian qua, Thứ trưởng đánh giá thế nào về đóng góp của mặt hàng rau quả vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp?

Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, xuất khẩu của ngành nông nghiệp năm 2025 phải đạt khoảng 65 tỷ USD trở lên. Ngay từ đầu năm, Bộ đã chỉ đạo các địa phương bám sát kế hoạch, vừa đảm bảo cung ứng cho 100 triệu dân trong nước, vừa đẩy mạnh xuất khẩu.

Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu nông sản đã đạt trên 6,2 tỷ USD. Với đà này, từ nay đến cuối năm, khả năng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt và vượt mức 65 tỷ USD là hoàn toàn khả thi, thậm chí là vượt xa mục tiêu nếu không có biến động lớn về thời tiết hay khí hậu.

Bên cạnh đó, chúng ta vẫn đang tích cực đàm phán mở rộng thêm các thị trường mới, trong đó Úc chỉ là một phần trong tổng thể chiến lược đa dạng hóa thị trường nông sản.

Với sản lượng dồi dào, chất lượng cao và nỗ lực mở rộng thị phần, tôi tin rằng mục tiêu xuất khẩu nông nghiệp năm 2025 không chỉ đạt mà còn có thể vượt xa so với kế hoạch đã đề ra.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Thu Trang - Hương Giang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.