Bước tiến mới trong cuộc chiến chống béo phì

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 1/12 đã công bố hướng dẫn đầu tiên về việc sử dụng các liệu pháp GLP-1 trong điều trị béo phì – căn bệnh mạn tính ảnh hưởng tới hơn 1 tỷ người trên toàn cầu. Đây là bước đi nhằm ứng phó với tình trạng nhu cầu đối với nhóm thuốc chủ vận GLP-1 tăng mạnh, đồng thời hỗ trợ các chính phủ tìm cách tích hợp liệu pháp đột phá này vào hệ thống y tế công.
Chú thích ảnh
WHO ủng hộ dùng thuốc giảm cân điều trị bệnh béo phì. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hướng dẫn mới, WHO đưa ra khuyến nghị có điều kiện cho phép người trưởng thành – trừ phụ nữ mang thai – sử dụng thuốc GLP-1 như một phần của phác đồ điều trị lâu dài đối với béo phì. Song song với đó, WHO nhấn mạnh thuốc chỉ phát huy hiệu quả tối ưu khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, tăng cường vận động và sự hỗ trợ thường xuyên từ nhân viên y tế.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định hướng dẫn mới “công nhận béo phì là một bệnh mạn tính có thể được điều trị bằng chăm sóc toàn diện và kéo dài suốt đời”. Ông nhấn mạnh dù thuốc không thể giải quyết hoàn toàn cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, nhưng các liệu pháp GLP-1 có thể giúp hàng triệu người vượt qua tình trạng béo phì và giảm thiểu những hệ lụy liên quan.

Các loại thuốc GLP-1 như semaglutide, tirzepatide và liraglutide không chỉ giúp giảm cân và kiểm soát tiểu đường tuýp 2, mà còn cho thấy tiềm năng trong điều trị nghiện rượu và ma túy. Tháng 9 vừa qua, WHO đã bổ sung semaglutide và tirzepatide – hoạt chất chính trong Ozempic của Novo Nordisk và Mounjaro của Eli Lilly – vào Danh mục thuốc thiết yếu để điều trị tiểu đường tuýp 2 ở nhóm nguy cơ cao.

Tại Canada, Ozempic đã được phê duyệt để làm chậm tổn thương thận và phòng ngừa bệnh tim mạch và người dân nước này có thể tiếp cận phiên bản giá rẻ hơn từ đầu năm 2026.
WHO cảnh báo chi phí kinh tế toàn cầu do béo phì đang tăng nhanh, dự kiến đạt 3.000 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030. Mặc dù sản xuất thuốc GLP-1 đang được đẩy mạnh, WHO dự đoán đến năm 2030, nhóm thuốc này vẫn chỉ tiếp cận được dưới 10% số người cần điều trị.

Hướng dẫn mới áp dụng cho người trưởng thành có chỉ số BMI (phép tính dựa trên cân nặng và chiều cao để ước tính lượng mỡ trong cơ thể) từ 30 trở lên và tập trung vào 3 thuốc: semaglutide, tirzepatide và liraglutide. WHO cho biết sẽ phối hợp với các chính phủ và đối tác vào năm 2026 để ưu tiên tiếp cận thuốc cho những nhóm có nguy cơ sức khỏe cao nhất.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?