Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Croatia

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 4/12, lễ khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zagreb đã diễn ra trang trọng.
Chú thích ảnh
Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Croatia Bùi Lê Thái; ông Marko Moric - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia; đại diện Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu của Croatia; đại diện Đoàn Ngoại giao; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Croatia. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Croatia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Lê Thái nhấn mạnh việc thành lập Văn phòng Lãnh sự danh dự tại Zagreb thể hiện rõ cam kết và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam - Croatia, mà còn là bước triển khai cụ thể chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Đại sứ khẳng định Văn phòng sẽ là kênh kết nối mới, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước.

Đại sứ Bùi Lê Thái cũng gửi lời chúc mừng đến ông Marko Moric - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia - và bày tỏ tin tưởng rằng với uy tín, kinh nghiệm và sự gắn bó với đất nước và con người Việt Nam, ông sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, đóng góp thiết thực cho công tác lãnh sự và thúc đẩy hợp tác song phương.

Chú thích ảnh
Ông Marko Moric, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Việt Nam và Croatia đã duy trì quan hệ hợp tác ổn định, hiệu quả suốt hơn 30 năm qua, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch và hợp tác đa phương. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, duy trì tham vấn chính trị, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân. Thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng trong những năm gần đây, cho thấy dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn.

Việc khai trương Văn phòng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Zagreb được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới để hai nước khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác. Văn phòng sẽ là địa chỉ tin cậy trong hỗ trợ công dân Việt Nam tại Croatia, đồng thời thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, khoa học – công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân. Lãnh sự danh dự Marko Moric khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để Văn phòng trở thành “cầu nối hữu nghị, tin cậy và bền vững” giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Bùi Lê Thái khẳng định Đại sứ quán và các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Lãnh sự danh dự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Croatia.

Chú thích ảnh
Đại sứ Bùi Lê Thái và ông Marko Moric - Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Croatia cắt băng khánh thành Văn phòng Lãnh sự danh dự. Ảnh: TTXVN phát

Kết thúc buổi lễ, các khách mời đã thưởng thức chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, xem các video clip và tham quan không gian trưng bày giới thiệu về đất nước, con người, di sản và văn hóa Việt Nam cũng như những thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới. Khách tham dự cũng được thưởng thức trà, cà phê và một số món ăn đặc sản của Việt Nam. Các hoạt động trên đã tạo nên trải nghiệm văn hóa trọn vẹn, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.