Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Bồ Đào Nha, Đại sứ tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha Nguyễn Ngọc Sơn đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Bồ Đào Nha trong các ngày 3 và 4/6, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn - Đại sứ Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha đã có cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN trong đó khẳng định chuyến thăm sẽ đánh dấu một bước phát triển mới và mở ra triển vọng mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha.

Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn trả lời phỏng vấn TTXVN về quan hệ Việt Nam-Bồ Đào Nha.


Theo Đại sứ, nhận lời mời của chính phủ Bồ Đào Nha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiến hành chuyến thăm chính thức tới Bồ Đào Nha trong các ngày 3 và 4/6. Theo chương trình, dự kiến Thủ tướng sẽ chào xã giao Tổng thống Bồ Đào Nha, Chủ tịch Quốc hội Bồ Đào Nha, hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha và cùng với Thủ tướng Bồ Đào Nha chủ trì Diễn đàn kinh tế biển thế giới 2015, Thủ tướng cũng sẽ chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Nhân dịp chuyến thăm, dự kiến hai Thủ tướng sẽ chứng kiến việc ký kết một số văn bản hợp tác giữa hai nước như Hiệp định tránh đánh thuế trùng, Hiệp định hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Ngoài ra, Thủ tướng ta cũng sẽ thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa của Bồ Đào Nha.

Chuyến thăm của Thủ tướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hai nước vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam đến Bồ Đào Nha. Điều đặc biệt là chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 500 năm ngày thiết lập bang giao và 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng đến Bồ Đào Nha sẽ đánh dấu một bước phát triển mới và mở ra một triển vọng mới trong quan hệ giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn cũng cho rằng hình ảnh của Việt Nam còn khá mới mẻ ở Bồ Đào Nha, quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ kinh tế còn ở mức rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của các hai nước mặc dù Việt Nam và Bồ Đào Nha đã thiết lập quan hệ ngoại giao được 40 năm.

“Chuyến thăm lần này sẽ giúp hai nước tăng cường hiểu biết về nhau. Đặc biệt thông qua Diễn đàn doanh nghiệp, sự kiện thu hút sự tham dự của khoảng gần 100 doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo doanh nghiệp Bồ Đào Nha, hai bên có thể hiểu biết nhiều hơn về thị trường của nhau và qua đó có thể thiết lập sự hợp tác trong tương lai giữa hai nước”, Đại sứ nói.

Bồ Đào Nha là một nước thành viên của Liên minh châu Âu, có quy mô dân số là hơn 10 triệu dân, thu nhập bình quân hơn 20.000 USD/người/năm, là nước có sự phát triển kinh tế khá tốt, đặc biệt trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng với kinh tế Việt Nam như trong nông nghiệp, dệt may, sản xuất năng lượng điện…

“Tôi tin tưởng và lạc quan về tương lai của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước căn cứ vào thế mạnh và tiềm năng còn rất lớn của hai nước. Bồ Đào Nha muốn coi Việt Nam là cửa ngõ để gia nhập thị trường Đông Nam Á trong triển vọng Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ có hiệu lực từ năm 2016”, Đại sứ nói.

Giới thiệu sơ lược Diễn đàn Kinh tế biển thế giới 2015, Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Việt Nam tham gia sự kiện này. Diễn đàn kinh tế biển thế giới 2015 tổ chức trong hai ngày 4 và 5/6 là diễn đàn nghiên cứu về biển lần thứ 3 được tổ chức trên thế giới. Năm nay, Bồ Đào Nha là nước chủ nhà. Dự kiến sẽ có khoảng 50 nước và các tổ chức quốc tế tham dự trong đó có những tổ chức quan trọng như Liên hợp quốc, Tổ chức hợp tác và phát triển (OECD), Tổ chức nông lâm thế giới (FAO) tham dự.

Theo Đại sứ, Bồ Đào Nha rất coi trọng chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam và đánh giá cao vai trò của Việt Nam nên đã mời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế biển. Việc Thủ tướng ta tham dự và đồng chủ trì diễn đàn quan trọng này chứng tỏ Việt Nam rất quan tâm đến lĩnh vực phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và đại dương. Đây cũng là vấn đề được các nước đang ngày càng quan tâm và cũng là một cơ hội để Việt Nam có thể tìm hiểu sâu hơn về mối quan tâm chung của các nước trên thế giới đối với vấn đề đại dương cũng như có thể đóng góp những ý kiến của Việt Nam vào việc bảo vệ môi trường đại dương cũng như là phát triển kinh tế biển trong tương lai.

Bích Hà - P/v TTXVN tại Paris

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.