Bước đi mới của Ba Lan nhằm tăng cường năng lực phòng không sau vụ ‘UAV Nga’ xâm nhập

Các nhà khoa học Ba Lan phát triển hệ thống laser mới có thể đối phó cả với những thiết bị bay không người lái (UAV) rất nhỏ hoạt động ở tầm thấp.
Chú thích ảnh
Hệ thống SkanDron có thể phát hiện các mối đe dọa cỡ nhỏ ở khoảng cách lên tới 850 mét. Ảnh: gov.pl/web/ncbr/

Kênh TVP World ngày 20/9 cho biết các nhà khoa học nước này đã chế tạo một hệ thống phát hiện bằng laser tiên tiến, có khả năng theo dõi và hỗ trợ tiêu diệt cả những thiết bị bay không người lái hoạt động ở tầm thấp có kích thước nhỏ nhất.

Hệ thống này có tên SkanDron được phát triển năm ngoái và hiện đã sẵn sàng triển khai khi Vácsava (Warsaw) tăng cường năng lực phòng không sau vụ thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga xâm nhập không phận Ba Lan vào tối 9, rạng sáng 10/9.

Được phát triển bởi một liên doanh do Đại học Kỹ thuật Quân sự ở Vácsava dẫn đầu, hệ thống SkanDron được thiết kế với khả năng kháng nhiễu cao, khác với các hệ thống radar truyền thống.

SkanDron được kỳ vọng sẽ là công cụ hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ an ninh biên giới và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu như cầu, đập và các tòa nhà chính phủ.

Máy quét laser của SkanDron giám sát một quỹ đạo bầu trời góc 120 độ, nhận dạng vật thể và truyền dữ liệu vị trí của vật thể theo thời gian thực tới các camera quang-điện tử để tiếp quản việc theo dõi.

Hệ thống có thể phát hiện thiết bị bay không người lái hoạt động ở tầm thấp có kích thước tương đương một máy tính xách tay nhỏ từ khoảng cách lên tới 850 mét, còn đối với các thiết bị bay không người lái lớn hơn hoặc bay chậm hơn, bán kính phát hiện có thể lên tới vài kilomet.

Khi tích hợp với các hệ thống khác, SkanDron có thể hỗ trợ vô hiệu hoá mục tiêu, bao gồm cả bắn hạ thiết bị bay không người lái.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP, ông Marek Życzkowski, trưởng nhóm phát triển khoa học cho biết: “SkanDron có thể được tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống vô hiệu hoá nào”.

Theo TVP World, SkanDron ngay từ đầu đã được đánh giá cao, đoạt giải “Defender” tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế của Ba Lan năm 2021.

Giải thưởng này được trao cho các sản phẩm quốc phòng sáng tạo và tiến tiến về kỹ thuật nhất được trưng bày tại sự kiện thường niên.

Phiên bản nâng cao của SkanDron đang trong quá trình phát triển

Các nhà khoa học hiện đang phát triển phiên bản tiên tiến hơn của hệ thống trong dự án mang tên ‘Jerzyk’.

Trong khi SkanDron chủ yếu phục vụ bảo vệ biên giới cố định, hệ thống được nâng cấp sẽ cung cấp khả năng quét 360 độ di động cho các sự kiện lớn, kết hợp radar, camera, cảm biến điện tử, mô-đun gây nhiễu và thiết bị bay không người lái.quan sát để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hoá thiết bị bay không người lái.

Sau vụ thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga xâm nhập không phận Ba Lan vào tối 9, rạng sáng 10/9, ngoài việc hệ thống SkanDron sẵn sàng được triển khai, Ba Lan còn khởi động cuộc kiểm tra trên toàn quốc đối với các hầm trú bom như một phần của chương trình phòng thủ dân sự trị giá khoảng 1,4 tỷ USD nhằm cải thiện khả năng sẵn sàng trong trường hợp xung đột leo thang thêm.

Chú thích ảnh
Hệ thống chống thiết bị bay không người lái hiện đại mang tên “Quái vật Tarnów" hoàn toàn tự động, có khả năng bắn 3.600 viên đạn mỗi phút. Ảnh: Chụp màn hình từ YouTube, Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Bên cạnh đó, Ba Lan còn đang đẩy mạnh củng cố an ninh biên giới và trang bị hệ thống chống thiết bị bay không người lái hiện đại mang tên “Quái vật Tarnów” trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Thông tin được Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk công bố sau khi thị sát nguyên mẫu hệ thống tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế tại Kielce. Bộ Quốc phòng nước này dự kiến sẽ triển khai mua sắm theo cơ chế “nhu cầu hoạt động khẩn cấp” nhằm tăng tốc quá trình triển khai.

Ngoài ra, trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa chống tăng Javelin trị giá 780 triệu USD cho Ba Lan, gồm 2.506 quả tên lửa và 253 bệ phóng, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho đồng minh NATO này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.