Bùng phát dịch E.coli khiến 72 người mắc bệnh

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 5/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân bùng phát dịch E.coli khiến 72 người mắc bệnh tại 5 bang của Mỹ.
Chú thích ảnh
Rau diếp được bán tại siêu thị ở Los Angeles, California, nơi xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do vi khuẩn đường ruột E.coli, ngày 2/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan y tế liên bang Mỹ cho biết các trường hợp nhiễm khuẩn E.coli được ghi nhận tại các bang Ohio, Kentucky, Tennessee, Virginia và Georgia, trong đó 8 người đã phải nhập viện. Các trường hợp nhiễm E. coli O103 được ghi nhận từ ngày 2 – 29/3 và đây là một chủng đặc biệt. Những người bị nhiễm bệnh có độ tuổi trung bình là 17, trong đó ít tuổi nhất là trẻ 1 tuổi và cao nhất là bệnh nhân 74 tuổi.

Các triệu chứng nhiễm E.coli được CDC công bố bao gồm co thắt dạ dày, nôn mửa và tiêu chảy. Hầu hết bệnh nhân đều khỏe hơn trong vòng sau 5 - 7 ngày, tuy nhiên bệnh có thể diễn biến xấu và một số trường hợp thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Hiện cơ quan y tế liên bang Mỹ vẫn chưa xác định được chính xác loại thực phẩm, cửa hàng hoặc chuỗi nhà hàng cụ thể nào chịu trách nhiệm về việc lây lan khuẩn E.coli. Do đó, CDC chưa đưa ra khuyến nghị người dân nên tránh sử dụng một loại thực phẩm cụ thể nào.

CDC đang phối hợp với Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), Cục kiểm tra an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ để điều tra vụ việc. 

Năm ngoái, một vụ bùng phát dịch E.coli liên quan đến rau diếp đã khiến 62 người mắc bệnh ở 16 tiểu bang của Mỹ.

Hữu Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Sổ sức khỏe điện tử phải thực sự trở thành công cụ hữu ích cho người dân và đội ngũ y tế

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe số, phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.