Bùng phát bạo lực ở miền bắc Myanmar

Giới chức Myanmar ngày 21/3 cho biết đã có 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ bạo lực xảy ra tại tỉnh Meikhtila, miền bắc nước này.

Giới chức Myanmar ngày 21/3 cho biết đã có 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ bạo lực xảy ra tại tỉnh Meiktila, miền bắc nước này.

Bùng phát bạo lực ở miền bắc Myanmar ảnh 1

Khói bốc lên sau xung đột tại Meiktila ngày 21/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Bạo lực xảy ra sau khi chủ một cửa hàng kinh doanh vàng tranh cãi với một khách hàng. Khoảng 200 người đã tỏ ra bất bình trước việc mua bán và bắt đầu đập phá cửa hàng này rồi lan sang các cửa hàng gần đó. Một số đối tượng quá khích thậm chí đã đốt cháy các tòa nhà, căn hộ và các trạm xăng dầu. Khoảng 10 xe máy cũng đã bị thiêu trụi trong vụ bạo lực này.

Chính quyền địa phương đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 9 giờ tối ngày 20/3 (theo giờ địa phương), cấm tụ tập đông người nhằm nỗ lực lập lại trật tự tại thành phố này.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin vụ bạo lực xảy ra từ sáng 20/3, làm ít nhất 10 người chết, hơn 700 người rơi vào cảnh vô gia cư và lửa đã thiêu rụi hoàn toàn một số nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Mandalay.

Vụ bạo động xảy ra trong bối cảnh căng thẳng lên cao liên quan đến quan hệ giữa người Hồi giáo và Phật giáo ở Myanmar nơi cuộc giao tranh giữa các nhóm tôn giáo ở bang Rakhine miền tây khiến hàng chục nghìn người mất nhà cửa.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.