Bulgaria tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba biển lần thứ 6

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung và Đông Âu, ngày 8/7, Hội nghị thượng đỉnh Sáng kiến Ba biển (3SI) lần thứ 6 diễn ra tại thủ đô Sofia, Bulgaria.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 12 quốc gia nằm giữa khu vực Biển Baltic, Biển Adriatic và Biển Đen gồm Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Hungary, CH Séc, Slovakia, Slovenia, Áo, Croatia và Romania. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị này. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Sofia ngày 5/5/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là diễn đàn nhằm tăng cường đối thoại chính trị giữa các nước thành viên 3SI với mục đích triển khai dự án hợp tác chung phục vụ phát triển kinh tế và thúc đẩy gắn kết xã hội. Đặc biệt, 3SI đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với châu Âu, Đức và Mỹ.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp với sự tham dự của hơn 400 đại diện các doanh nghiệp của Bulgaria và các nước.

Bên lề hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Rumen Radev sẽ có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Đức và đại diện của 2 tập đoàn Google và Amazon.

Trong khi đó, theo Đài phát thanh Ba Lan, Tổng thống nước này Andrej Duda sẽ tham dự hội nghị cùng thảo luận với các nhà lãnh đạo các nước 3SI về các vấn đề quan trọng, trong đó có việc định hình mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương hậu đại dịch COVID-19.

Sáng kiến Ba biển do Ba Lan khởi xướng được thành lập vào năm 2015 nhằm thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng, năng lượng và thương mại giữa 12 quốc gia nằm giữa khu vực Biển Baltic, Biển Adriatic và Biển Đen, giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa Đông Âu và Tây Âu.

Diễn đàn mang ý nghĩa quan trọng về chính trị cũng như kinh tế với quỹ đầu tư lên tới trên 1 tỷ USD nhằm hỗ trợ các dự án phát triển chung.

Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.