Bầu cử Quốc hội Bulgaria: 6 đảng và liên minh tham gia Quốc hội mới

Hãng thông tấn Sofia ngày 7/4, dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria (CEC) cho biết, với kết quả bầu cử trên 100% số phiếu được kiểm, có 6 đảng và liên minh có ghế tại Quốc hội mới ở nước này.

Theo dữ liệu từ CEC, trong cuộc bầu cử Quốc hội lần này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt khoảng 40% và tỷ lệ cử tri người Bulgaria đi bỏ phiếu ở nước ngoài cao kỷ lục. 

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội tại một điểm bầu cử ở Sofia, Bulgaria, ngày 4/4/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Âu dẫn kết quả cụ thể cho biết Liên minh liên minh Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu (GERB)-Liên minh Các lực lượng Dân chủ (UDF) đã nhận được 26,18% số phiếu bầu, tương đương với khoảng 837.000 cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ GERB-UDF. Kết quả này thấp hơn so với cuộc bầu cử năm 2017.

Xếp thứ 2 là đảng “There Is Such a People” (Tạm dịch: Có những người như vậy”), do ca sĩ kiêm người dẫn chương trình truyền hình Slavi Trifonov dẫn dắt, với 17,66% số phiếu bầu (tương đương 565, 000 người đã bỏ phiếu ủng hộ). Theo các nhà xã hội học, ông Trifonov đã thu hút được sự ủng hộ của những cử tri trẻ thông qua các buổi biểu diễn và vì ông là người dẫn chương trình truyền hình.
Những mâu thuẫn nội bộ trong đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria (BSP), đảng đối lập chính trong Quốc hội trước đây, đã khiến đảng này bị loại khỏi vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử lần trước và xếp ở vị trí thứ 3. BSP đã nhận được 15,01% số phiếu bầu (hơn 480.000 người đã bỏ phiếu cho đảng này). Nguyên nhân BSP đạt kết quả thấp là do người cao tuổi ít tham gia bỏ phiếu vì lo ngại nhiễm COVID-19.

Phong trào Quyền và Tự do, theo truyền thống nhận được sự ủng hộ của chủ yếu là người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Bulgaria, cũng đang mất dần sự ủng hộ và về thứ tư với 10,49% số phiếu (gần 336.000 người ủng hộ).

Liên minh ủng hộ cải cách quyền "Bulgaria Dân chủ", gồm các đảng đã tranh cử riêng rẽ trong các cuộc bầu cử trước, nhận được 9,45% số phiếu bầu (tương đương với 302.000 cử tri ủng hộ).
“Stand Up! Get Out!”, một liên minh của phong trào cánh tả của cựu thanh tra viên Maia Manolova và các nhà lãnh đạo của các cuộc biểu tình chống chính phủ năm 2020 cũng có ghế trong Quốc hội mới với 4,72% phiếu bầu (gần 151.000 cử tri ủng hộ).

Mặc dù liên minh GERB-UDF giành được số phiếu cao nhất trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra hôm 4/4 vừa qua, nhưng họ không chiếm đa số và điều này đặt ra thách thức lớn cho việc thành lập nội các.

Công Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.