Bulgaria rút khỏi liên minh ủng hộ Ukraine trong xung đột với Liên bang Nga

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tuyên bố nước này sẽ không còn tham gia Liên minh Tự nguyện (Coalition of the Willing) - nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Liên bang Nga.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo các nước thuộc Liên minh Tự nguyện chụp ảnh trước khi họp ngày 13/7/2026 mà không có đại diện của Bulgaria. Ảnh: Tài khoản X Tổng thống Pháp

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform ngày 14/7, thông tin này được Bloomberg đưa tin.

Bulgaria, quốc gia trước đây từng tham gia các cuộc họp của Liên minh Tự nguyện, đã không cử đại diện tham dự cuộc họp diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 13/7.

Phát biểu với báo giới ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết: "Chúng tôi không tham gia một liên minh vẫn khăng khăng tiếp tục viện trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Giải pháp cho cuộc xung đột này không nằm ở việc kéo dài nó bằng các biện pháp quân sự, mà phải thông qua một nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt hoàn toàn sự leo thang”.

Theo Bloomberg, quyết định này càng khiến Bulgaria xa rời lập trường của đa số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), vốn tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Ông Radev, người từ lâu đã chỉ trích việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông có lập trường thân Moskva trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Thủ tướng Bulgaria khẳng định mình chỉ chủ trương theo đuổi mối quan hệ "thực dụng" với Điện Kremlin.

Theo Ukrinform, trước đó ông Radev cũng từng tuyên bố rằng ý tưởng thành lập một tòa án quốc tế để xét xử Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chỉ có ý nghĩa nếu ông Putin thực sự bị bắt giữ.

Khi còn giữ cương vị Tổng thống Bulgaria, ông Radev đã phản đối việc Bulgaria cung cấp trang thiết bị quân sự cho Ukraine cũng như các hình thức hỗ trợ khác dành cho Kiev.

Sau khi đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng, ông vẫn tiếp tục kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moskva.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.