Buênốt Airết đăng cai Olympic trẻ 2018

Vượt qua các đối thủ nặng ký là thành phố Medellin của Côlômbia và Glasgow của Xcốtlen, thủ đô Buênốt Airết của Áchentina đã giành quyền đăng cai Đại hội Olympic trẻ 2018.

Vượt qua các đối thủ nặng ký là thành phố Medellin của Côlômbia và Glasgow của Xcốtlen, thủ đô Buênốt Airết của Áchentina đã giành quyền đăng cai Đại hội Olympic trẻ 2018.
Trong vòng bỏ phiếu thứ hai tại Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) rạng sáng 5/7, Buênốt Airết đã nhận được số phiếu bầu cao nhất (49 phiếu), hơn hẳn Medellin (39 phiếu). Còn Glasgow thì đã bị loại ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên.


Đây là lần thứ tư thủ đô của Áchentina tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai các kỳ thế vận hội. Lần gần đây nhất là Thế vận hội 2004, song họ đã chấp nhận thất bại trước đối thủ Aten của Hy Lạp.


Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban Olympic Áchentina Gerardo Werthein khẳng định, kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện thể thao lớn và cơ sở hạ tầng đảm bảo là những thế mạnh giúp mang lại chiến thắng của Buênốt Airết.


Việc lựa chọn Buênốt Airết lần này của IOC dường như phá vỡ luật bất thành văn, rằng Đại hội Olympic trẻ chỉ dành riêng cho các thành phố quá nhỏ để tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới. Đại hội Olympic trẻ lần đầu tiên được tổ chức tại Xinhgapo năm 2010 và Đại hội 2014 dự kiến sẽ diễn ra tại Nam Kinh (Trung Quốc).


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.