Bức xúc với 'hung thần' xe tải chở đất coi thường tính mạng người dân

Nhiều năm trở lại đây, tuyến huyện lộ DH110 (Nguyễn Xí kéo dài) thuộc địa phận huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) luôn có rất nhiều xe ô tô chở đất lưu thông. Các lái xe thường phóng nhanh, vượt ẩu, gây ra nhiều vụ tai nạn, làm bị thương nhiều người, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Xe ô tô tải chở đất lưu thông trên huyện lộ DH 110, đoạn qua xã Thạch Tân. 

Huyện lộ DH110 có chiều dài khoảng 7,5 km, chạy qua các xã Thạch Tân, Thạch Hương, Nam Hương và Thạch Xuân của huyện Thạch Hà. Theo phản ánh của người dân xã Thạch Tân, hàng ngày từ sáng đến chiều muộn, tuyến đường này có hàng trăm chuyến xe chở đất lưu thông qua.

Các tài xế luôn điều khiển xe ô tô chạy ở tốc độ cao từ 60 - 70 km/h, gây nguy hiểm cho người đi đường. Lúc tan tầm, học sinh đi học về, cùng với lưu lượng người tham gia giao thông đông đúc nhưng nhiều lái xe vẫn phóng nhanh, vượt ẩu. Hậu quả là đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến nhiều người dân xã Thạch Tân phải nhập viện.

Điển hình như vào chiều 30/9, ông Nguyễn Hữu Vỹ (sinh năm 1963) đang lưu thông trên tuyến đường đoạn qua xã Thạch Tân theo hướng Đông - Tây theo sát mép lề đường bên phải nhưng đã bị xe ô tô chở đất chạy theo hướng ngược lại, lấn làn sang đâm trúng. Cú đâm mạnh khiến ông Vỹ bị gãy 3 xương sườn, gãy tay trái, xương bàn tay phải và bị dập xương bàn chân… phải nhập viện cấp cứu.

Ông Đậu Văn Bình (sinh năm 1962), ở xóm Đông Tân, xã Thạch Tân, từng hai lần bị xe ô tô chở đất húc khiến ông nằm lọt xuống gầm xe và may mắn sống sót. Nói về những chiếc xe chở đất chạy trên tuyến đường này, ông Bình rùng mình kể: Vụ thứ nhất xảy ra vào tháng 5/2018, ông đang đạp xe đi bên phải đường bất ngờ xe chở đất từ phía sau lao tới khiến ông chui tọt xuống gầm xe. Ông may mắn thoát chết và chỉ bị xây xước nhẹ.

Sáu tháng sau, vào tháng 11/2018, ông Bình và cháu nội của mình đang đứng bên mép đường để sang bên kia đường về nhà bị chiếc xe ô tô chở đất lao đến đâm thẳng vào người, khiến hai ông cháu chui lọt xuống gầm xe. Ông Bình kịp quàng tay ôm cháu nên bé chỉ bị rách váy và bị nhiều vết thương nhẹ ngoài da, trong khi ông bị gãy 4 đốt xương sống.

Qua hai lần thoát chết hy hữu, giờ mỗi lần tham gia giao thông trên tuyến đường này, ông đều cảm thấy sợ hãi. Nhiều lúc ngồi trong nhà, nghe tiếng xe chạy rầm rầm ngoài đường, ông cũng cảm thấy bất an.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Vỹ ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà bị xe tải chở đất đâm trúng, gây đa chấn thương vào ngày 30/9/2019 vừa qua. 

Theo quan sát của phóng viên, đây là tuyến đường được làm bằng bê tông, chạy qua nhiều xã, có đông dân cư, nhất là đoạn qua xã Thạch Tân. Vào lúc cao điểm, nhiều học sinh tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Thế nhưng, tuyến huyện lộ này lại chưa có hệ thống biển báo hạn chế tốc độ đối với các phương tiện tham gia giao thông. Chính vì vậy, các tài xế thường “mát ga” phóng nhanh, vượt ẩu, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông huyện Thạch Hà được biết, việc xe ô tô chở đất phóng nhanh, vượt ẩu gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên tuyến huyện lộ này đơn vị đã tiếp nhận được phản ánh từ người dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông huyện đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát dọc theo tuyến đường này. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Thạch Hà đã xử phạt 912 trường hợp với số tiền gần 800 triệu đồng.

Riêng trong quý III/2019, đã xử phạt 465 trường hợp với số tiền gần 470 triệu đồng với các lỗi chủ yếu như: xe chở vượt quá chiều cao, để rơi vãi đất, vi phạm trọng tải, tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Bài và ảnh: Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Công trường Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc tăng tốc về đích

Công trường Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc tăng tốc về đích

Những ngày cuối tháng 9/2026, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc có mặt tại công trường xây dựng dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Nhà ga T2, ghi nhận không khí thi công khẩn trương, 3 ca 4 kíp ngày đêm, vượt nắng thắng mưa để đảm bảo tiến độ cán đích công trình phục vụ APEC 2027.

Mưa tại TP Hồ Chí Minh có xu hướng giảm dần từ ngày 26 - 28/9, nhưng vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối.

Nam Bộ mưa giảm dần, TP Hồ Chí Minh lưu ý triều cường

Từ ngày 26 đến 28/9, mưa tại Nam Bộ có xu hướng giảm dần khi dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển lên phía Bắc. Ban ngày trời hửng nắng nhiều hơn, mưa chủ yếu xuất hiện từ trưa chiều đến tối; riêng TP Hồ Chí Minh cần lưu ý nguy cơ ngập khi triều cường tăng cao.

Mưa lớn từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, cảnh báo nguy cơ lốc xoáy

Mưa dông khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Chiều và đêm 26/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em khó khăn

TP Hồ Chí Minh mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em khó khăn

Từ khu dân cư, trường học đến bệnh viện, nhiều chương trình Trung thu tại TP Hồ Chí Minh dành chỗ vui chơi và hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với bánh, lồng đèn, một số em nhận được học bổng, xe đạp hoặc hỗ trợ chi phí điều trị.