Xe tải chở đất 'tung hoành' trên quốc lộ 91C, Bạc Liêu

Gần đây, nhiều hộ dân ở dọc tuyến Quốc lộ 91C, đoạn từ Ngã 3 cầu Tôn Đức Thắng từ địa bàn Phường 5 đến cầu Mới thuộc xã Vĩnh Trạch (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) phải chịu đựng cảnh hàng loạt xe tải chở đất để san lắp mặt bằng "tung hoành” chạy bất kể ngày đêm.

Các xe tải chở đất lưu thông trên quốc lộ đã gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải chở đất 'tung hoành' trên quốc lộ 91C, Bạc Liêu ảnh 1

Đường Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Như Bình /TTXVN

Được biết, tuyến quốc lộ 91C được đầu tư nâng cấp, mở rộng, trở thành tuyến huyết mạch nối liền từ trung tâm thành phố Bạc Liêu đến thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng), tạo điều kiện thuận lợi cho người lưu thông, vận chuyển giao thương hàng hóa.

Tuy nhiên, khi tuyến đường này được đưa vào sử dụng, người dân sống hai bên tuyến quốc lộ 91C và người tham gia giao thông rất búc xúc với tình trạng hằng ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn nhỏ của các doanh nghiệp vận chuyển đất phục vụ việc san lấp mặt bằng lưu thông, gây bụi mù mịt. Chưa kể, những chiếc xe này còn chạy với tốc độ cao, làm rơi vãi đất xuống mặt đường.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến ở ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu cho biết: Từ khi những chiếc xe tải chở đất này xuất hiện, cuộc sống của rất nhiều gia đình bị đảo lộn. Nhiều ngôi nhà ven đường luôn phải đóng kín cửa hoặc che bạt ni lông phủ kín các đồ đạc trong nhà nhưng vẫn không tránh được bụi dày đặc.

Xe tải chở đất 'tung hoành' trên quốc lộ 91C, Bạc Liêu ảnh 2

Đường Cao Văn Lầu (Bạc Liêu) xuống cấp trầm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Như Bình/TTXVN

Người dân còn cho biết thêm, hằng ngày, vào khoảng sau 16 giờ, nhiều xe tải chở đất chạy với tốc độ kinh hoàng khiến nhiều người dân lo lắng, trẻ em không dám ra đường bởi nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rình rập.

Theo ghi nhận của phóng viên, việc xe tải chở đất san lấp mặt bằng trên đã xuất hiện ở Bạc Liêu nhiều năm qua. Trước đây, các xe tải thường chở cát hoặc đất được đào lên từ những công trình xây dựng rồi chở sang nơi khác. Gần đây, do giá cát san lấp mặt bằng trên thị trường tăng mạnh, người dân chuyển sang san lấp mặt bằng bằng đất.

Để có đất bán phục vụ san lấp mặt bằng, nhiều hộ đã bán đất ruộng cho các chủ san lấp mặt bằng. Cứ vào mùa khô, hình thức mua bán này diễn ra tràn lan trên các cánh đồng vùng ven ngoại ô thành phố Bạc Liêu và các trung tâm huyện, thị. Việc bán đất mặt ruộng làm đất mất đi độ màu mỡ, sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng bán đất mặt ruộng ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn có chiều hướng gia tăng.

Điều đáng nói là, việc bán đất mặt ruộng và chở đất trên quốc lộ gây ô nhiễm môi trường đã xảy ra trong thời gian dài, người dân nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương và những đơn vị san lấp mặt bằng. Mặc dù vậy, tình trạng này vẫn chưa được chấn chỉnh. Các ngành chức năng thành phố Bạc Liêu cần sớm có giải pháp xử lý, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân sống dọc tuyến quốc lộ 91C.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.