Brazil vượt Iraq trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn thứ ba cho Trung Quốc

Theo số liệu công bố ngày 25/10 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Brazil đã vượt qua Iraq trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn thứ ba cho Trung Quốc trong tháng 9/2020, trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc tìm kiếm được nguồn cung dầu chất lượng tương đối cao với giá rẻ từ nhà xuất khẩu Nam Mỹ này.
Chú thích ảnh
Một trạm xăng dầu ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã nhập khẩu 4,49 triệu tấn dầu thô từ Brazil trong tháng 9/2020, tăng mạnh so với mức 2,96 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Theo tính toán của Reuters, trong thời gian từ tháng 1-9/2020, Brazil đã xuất sang Trung Quốc 33,69 triệu tấn dầu thô, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc chiếm tới 70% lượng dầu thô xuất khẩu của Brazil.

Saudi Arabia cũng đã giành lại vị trí dẫn dầu từ Nga trong tháng 9/2020, sau khi để tụt hạng hai tháng trước đó. Theo số liệu chính thức, Trung Quốc đã nhập khẩu 7,78 triệu tấn dầu thô, tương đương 1,98 triệu thùng dầu/ngày, từ Saudi Arabia, tăng so với mức 1,24 triệu thùng/ngày trong tháng Tám.

Trong khi đó, Nga xuất sang Trung Quốc 7,48 triệu tấn dầu, tương đương 1,82 triệu thùng/ngày, tăng 18,6% so với một năm trước và tăng 32,8% so với tháng 8/2020.

Trong thời gian từ tháng 1-9/2020, Nga vẫn là nước xuất khẩu dầu nhiều nhất sang Trung Quốc với tổng khối lượng 64,62 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng dầu thô của Saudi Arabia xuất sang Trung Quốc trong giai đoạn này đạt 63,57 triệu tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-9/2020 tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu thúc đẩy sản xuất để đáp ứng nhu cầu phục hồi nhanh chóng từ đại dịch COVID-19 và dự trữ dầu khi giá mặt hàng này đang ở mức siêu rẻ.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.