Brazil: Ứng cử viên tổng thống Lula da Silva kêu gọi thúc đẩy giáo dục

Ngày 4/9, ông Luiz Inacio Lula da Silva - ứng cử viên tranh cử tổng thống tại Brazil - cho biết nếu đắc cử, ông sẽ không ban hành các sắc lệnh mới nhằm nới lỏng hơn nữa việc sử dụng súng tại quốc gia Nam Mỹ này, thay vào đó, sẽ kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy giáo dục. 
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu trong lễ khởi động chiến dịch tranh cử ở Sao Paulo, Brazil, ngày 7/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc gặp cử tri ở thành phố Sao Paulo, ông Lula da Silva nhấn mạnh: "Sẽ không có sắc lệnh mới nào về súng ở đất nước này. Sẽ có những sắc lệnh nhằm tăng cường giáo dục". 

Cựu Tổng thống Lula da Silva tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 2/10 tới. Ông đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Tổng thống đương nhiệm Jair Bolsonaro ban hành một số sắc lệnh linh hoạt hơn đối với việc vấn đề sử dụng súng và nhấn mạnh vấn đề này trong chiến dịch tranh cử tái nhiệm.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Datafolha công bố tuần qua, ông Lula da Silva vẫn duy trì vị trí dẫn trước ông Bolsonaro, song khoảng cách thu hẹp trước thềm bầu cử. Cụ thể, ông Lula da Silva nhận được 45% ý kiến ủng hộ, trong khi Tổng thống Bolsonaro nhận được 32%. Con số này đã thay đổi chút ít so với kết quả thăm dò dư luận trước đó, lần lượt là 47% và 32%.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.