Brazil trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất Mỹ Latinh

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ Mỏ và Năng lượng Brazil ngày 7/8 tuyên bố nước này đã vượt qua Venezuela và Mexico để trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất Mỹ Latinh.
Brazil trở thành nước sản xuất dầu thô lớn nhất Mỹ Latinh ảnh 1

Nhà máy nhiệt điện Norte Fluminense, Rio de Janeiro (Brazil). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thống kê chính thức, sản lượng dầu thô của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này đạt mức 2,675 triệu thùng/ngày trong tháng 6 vừa qua, tăng 0,8% so với tháng 5 và 4,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trước đó, trong năm 2016, Brazil đạt mức tăng trưởng sản lượng trung bình 3,2%, tương tự các quốc gia trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

         

Trong thông cáo của mình, Bộ Mỏ và Năng lượng Brazil khẳng định những cải cách trong lĩnh vực năng lượng do chính quyền của Tổng thống Michel Temer thúc đẩy, bao gồm cả việc củng cố Công ty dầu khí quốc gia Petrobrás và áp dụng một khuôn khổ điều chỉnh mới tại các khu vực mỏ “tiền muối”, là những nguyên nhân chính của thành tích này.

         

Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng những khoản đầu tư của Petrobrás trong những năm qua vào các khu vực có các mỏ dầu lớp “tiền muối” – lớp địa chất thường năm sâu từ 4000 – 6000 m dưới đáy biển, là yếu tố đóng góp chính cho mức tăng trưởng đều đăn này.

       

Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Brazil tăng trưởng 0,3% trong năm nay. Đây là sự cải thiện đáng kể so với mức suy giảm 3,6% hồi  năm ngoái. Nền kinh tế Brazil được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 2% trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.